Video: Giải cứu hàng chục tấn nông sản mỗi ngày ở Lạng Sơn.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 1

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhiều container chở theo hàng chục tấn nông sản vẫn nối đuôi nhau lên các cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 2

Và tiếp tục có những xe nông sản không thể chờ đến ngày được thông quan đành quay đầu, đổ đống các loại quả ngay bên lề đường quốc lộ 1 (đoạn thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để bán tháo, mong vớt vát vốn.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 3

Các loại hoa quả đổ đống tại đây bao gồm mít, xoài, dưa hấu, thanh long... đều được bán với giá vô cùng rẻ. Chẳng hạn như dưa hấu chỉ 3.000 - 5.000 đồng/kg, xoài chưa đến 7.000 đồng/kg…

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 4

Trong đó, tụt giá thê thảm nhất là thanh long, do phía Trung Quốc đã dừng tiếp nhận mặt hàng này qua cửa khẩu từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 26/1/2022.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 5

Tất cả những container trên 20 tấn chở thanh long đều phải quay đầu tìm cách tiêu thụ trong nước. Chị Đinh Thuý Hằng (40 tuổi), người trực tiếp đứng bán xe hàng container thanh long của mình cho biết: “Trong lúc chờ phía Trung Quốc nhập hàng trở lại, tôi chỉ còn cách đứng đây bán hết chỗ hàng này để cho lái xe kịp về quê ăn Tết chứ cũng không biết phải làm thế nào”.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 6

Chị cho biết, mỗi xe thanh long khoảng từ 20 - 22 tấn. Đắt hàng thì có thể bán hết trong 2 ngày, còn chậm như mấy ngày nay thì phải 5 - 7 ngày mới bán hết. Mặc dù bán hết cả xe thanh long cũng không đủ trả tiền cước hơn 100 triệu đồng cho đơn vị vận chuyển, nhưng từ khi tắc biên, hôm nào chị Hằng vẫn cần mẫn đứng bán từ 7h sáng đến 19h tối mới nghỉ. Hiện tại, thùng thanh long đầy đủ nhãn mác 17kg được bán với giá 150.000 đồng.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 7

Ngoài thanh long, mặt hàng được bán tháo nhiều nhất tại địa điểm này là dưa hấu.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 8

 Chị Hoàng Thị Điệp, tiểu thương bán dưa hấu cho biết, từ khi tắc biên, chị đã bán khoảng 20 tấn dưa hấu với giá "rẻ như cho". Khách hàng từ rất nhiều tỉnh như Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội…thường đến mua khoảng vài tạ cho đến hàng tấn một, nhưng vẫn không xuể vì quá nhiều hàng.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 9

Chị Điệp đang chỉ tay vào kho dưa hấu hơn 20 tấn đang chờ khách mua giải cứu.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 10

Mít, sầu riêng cũng được cả tiểu thương và người tiêu dùng tích cực giải cứu. Tuy nhiên, theo quan sát hiện vẫn còn có khoảng gần chục xe container đỗ tại điểm bán này để chờ bán hết hàng.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 11

Soi đèn mua sầu riêng lúc trời tối, giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 12

“Lái xe thì ăn ngủ tại xe, chạy máy lạnh bảo quản hàng chờ chúng tôi bán hết mới về”, một tiểu thương khác cho biết.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 13

Theo tìm hiểu, mỗi tiểu thương tại đây một ngày cũng bán được khoảng 1-3 tấn hoa quả các loại. Như vậy chỉ riêng điểm bán này, các tiểu thương cũng bán được ít nhất trên chục tấn/ngày.

Bán tháo hàng chục tấn mít, dưa hấu, thanh long giá rẻ ở lề đường Lạng Sơn - 14

Thi thoảng, cũng có tiểu thương từ các tỉnh khác đến nhập hoa quả về bán với số lượng lớn.

(Theo VTC News)

Móng Cái dừng tiếp nhận xe chở hoa quả, thuỷ sản đông lạnh

Móng Cái dừng tiếp nhận xe chở hoa quả, thuỷ sản đông lạnh

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản.