Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thuỷ sản có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong những tháng cuối năm 2021, giúp Việt Nam thu về 8,9 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2020.

Theo VASEP, năm 2021 dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản. Đặc biệt, quý 3/2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại khu vực phía Nam (chiếm 90-95% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước), chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Thậm chí, thời điểm giãn cách xã hội tháng 7 và tháng 8, chỉ có khoảng 30% nhà máy chế biến thủy sản tại khu vực này duy trì sản xuất cầm chừng theo "3 tại chỗ", khoảng 70% còn lại phải ngừng sản xuất. Kéo theo công suất sản xuất chung của cả vùng giảm chỉ còn 30-35%.

{keywords}
Năm 2021 xuất khẩu cá ngừ về đích với con số 757 triệu USD (ảnh: DT)

Nhưng ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 đã giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất nhanh chóng, chớp cơ hội vàng vào những tháng cuối năm tại thị trường Âu - Mỹ... để đẩy mạnh xuất khẩu.

VASEP cho biết, sau khi tăng 23% trong tháng 11, xuất khẩu thủy sản tháng 12/2021 tiếp tục tăng 29% đạt trên 940 triệu USD. Đáng nói, tất cả các sản phẩm chủ lực đều tăng mạnh, từ 6-110%. Trong đó, xuất khẩu cá tra có sự đột phá với mức tăng trưởng lên tới 80%, đạt 245 triệu USD. Nhờ vậy, xuất khẩu cá tra cả năm 2021 vượt mục tiêu đề ra, đạt 1,6 tỷ USD, tăng 10%,

Tương tự, xuất khẩu cá ngừ tăng 55% trong tháng 12 đạt 85,5 triệu USD, đưa kết quả cả năm về đích với 757 triệu USD. Xuất khẩu mực, bạch tuộc cả năm đạt trên 600 triệu USD. Trong khi chốt năm 2021, con tôm cũng thu về gần 3,9 tỷ USD, tăng 4%.

Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và EU vẫn là ba khách hàng lớn nhất của thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu. Trong đó, Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 23% thị phần với trên 2 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2020.

{keywords}
Để trở thành bếp ăn của thế giới, xuất khẩu thuỷ sản Việt phải duy trì được đà tăng trưởng (ảnh: MD)

Năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 12% với trên 1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020. 

Còn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có sự bứt phá ở tháng 12 khi tăng 90% so với cùng kỳ, đạt trên 170 triệu USD. Tuy nhiên, do xuất khẩu sang thị trường này liên tục sụt giảm từ tháng 3 tới tháng 10 nên tổng giá trị cả năm 2021 vẫn giảm 14% so với năm 2020, đạt 1,17 tỷ USD. Trung Quốc chỉ còn chiếm tỷ trọng 13% xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Tương tự, xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, giảm trên 6%.

Bù lại, xuất khẩu thuỷ sản sang các thị trường mới có sự tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, xuất khẩu thuỷ sản sang Nga 11 tháng năm 2021 tăng 27% so với cùng kỳ. 

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, năm 2022, Bộ sẽ đẩy mạnh ở tất cả các lát cắt, kể cả nuôi biển, nuôi nội đồng, khai thác để đạt mục tiêu xuất khẩu vượt 9 tỷ USD. Ông nhận định, sự bắt nhịp về thị trường của chúng ta rất nhanh. Bởi vậy, năm 2021 dù khó khăn vẫn đạt giá trị xuất khẩu 8,9 tỷ USD.

“Tuy nhiên, chúng ta không thể yên tâm những gì đã có, phải đủ năng lực để phản ứng với những yêu cầu của thị trường để duy trì đà tăng trưởng, duy trì giá trị xuất khẩu để Việt Nam trở thành bếp của thế giới”, ông nói.

Ông cũng khuyến cáo, các thị trường quan trọng Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc... đều có quy chuẩn riêng. Các doanh nghiệp, trang trại, người nông dân phải hiểu rằng phải bán gì người ta cần chứ không phải bán cái gì ta có.

Tâm An

Thế mạnh Việt, nguồn thu tỷ USD đón điềm báo xấu từ Trung Quốc

Thế mạnh Việt, nguồn thu tỷ USD đón điềm báo xấu từ Trung Quốc

Hải quan Trung Quốc kiểm tra khắt khe nên nhiều khả năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm sâu. Cả năm, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này dự báo chỉ đạt khoảng 1 tỷ USD, giảm 26%.