- Liên quan đến thông tin "vây cá mập phơi trên nóc nhà" trụ sở Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, xác minh.

Liên quan tới sự việc trên, sáng nay (22/1), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ xử lý: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo, giải trình về sự việc trên; báo cáo Bộ trưởng gấp.

Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc; làm việc với các cơ quan chức năng của Chile để giải quyết, xử lý sự việc trên theo đúng quy định, luật pháp của nước sở tại.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu, các đơn vị cần khẩn trương xử lý sự việc và báo cáo Bộ trước ngày 25/1/2018.

{keywords}
 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Trong mấy ngày gần đây, một số báo điện tử của Chile đã đăng tin phản ánh sự việc có vây cá mập phơi trên mái nhà trụ sở Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile.

Anh Tuấn