"Trước đây chúng tôi đã tuyên bố sẽ liên tục đánh giá lại các kế hoạch sản xuất của mình nếu việc đình chỉ bay MAX kéo dài âu hơn dự kiến", công ty cho biết trong một tuyên bố.

"Do kết quả của việc đánh giá này, chúng tôi đã quyết định ưu tiên giao máy bay lưu kho và tạm thời ngừng sản xuất trên chương trình 737 bắt đầu vào tháng tới", AFP trích dẫn.

Không rõ thời gian ngừng sản xuất sẽ kéo dài bao lâu nhưng công ty cho biết họ hiện không có kế hoạch sa thải hoặc cho công nhân nghỉ phép.

{keywords}
Boeing cho biết sẽ tạm ngừng sản xuất máy bay 737 MAX trên toàn cầu vào tháng 1/2020. Ảnh: Getty.

Theo The Verge, Boeing đã sản xuất khoảng 40 máy bay mỗi tháng sau khi 737 MAX bị đình chỉ trên toàn thế giới vào tháng 3 và hiện có khoảng 400 máy bay đang được cất giữ.

Trước đây, Boeing nói rằng họ hy vọng sẽ đưa 737 MAX trở lại vào cuối năm 2019 nhưng quá trình tái chứng nhận với Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã kéo dài. 

Do đó, các hãng hàng không Mỹ sử dụng 737 MAX như Southwest và American liên tục trì hoãn việc đưa máy bay hoạt động trở lại. Các hãng hàng không hiện không muốn sử dụng lại máy bay này cho đến ít nhất tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.

Hai chuyến bay gặp nạn của 737 MAX có liên quan đến phần mềm chống đình trệ được gọi là Hệ thống Tăng cường Đặc tính Cơ động (MCAS) cũng như các phím tắt vận hành, sản phẩm và thiết kế do Boeing chế tạo.

Các phi công trên chuyến bay 610 của Lion Air và 302 của Ethiopian Airlines đã gặp sự cố với phần mềm này, dẫn đến hai tai nạn làm 346 người thiệt mạng vào tháng 1. Đầu năm nay, Boeing đã công bố quỹ 100 triệu USD cho gia đình và cộng đồng nạn nhân của hai vụ tai nạn.

Công ty cũng đã giải quyết các vụ kiện với các gia đình của vụ tai nạn đầu tiên và dành hơn 5 tỷ USD để bồi thường cho các khách hàng 737 MAX.

(Theo Zing)