Dù được gắn mác “đào Sa Pa” rồi bày bán tràn ngập các tuyến phố, la liệt tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội, song dân buôn bán đào tại chợ đầu mối khẳng định, chúng đều là hàng Trung Quốc. 

Đào Trung Quốc đang chính vụ, mỗi ngày hàng chục tấn đổ về chợ đầu mối rồi tỏa đi các nơi phố, các chợ để bán lẻ.

Dân buôn bán đào tại chợ đầu mối ở Hà Nội cho biết, có 4 loại đào Trung Quốc đang được bán nhiều tại chợ: đào lông đỏ, đào mỏ quạ, đào lòng vàng, đào tiên. Giá bán sỉ các loại đào này rẻ hơn rau, chỉ 5.000-15.000 đồng/kg tuỳ loại, đắt nhất là đào tiên giá sỉ ở mức 30.000 đồng/kg.

Ra đến chợ lẻ, đào Trung Quốc được gắn mác “đào Sa Pa”, bán với giá từ 15.000-60.000 đồng/kg.

Không chỉ giá rẻ, các loại đào Trung Quốc bán tại chợ còn có mẫu mã bắt mắt nên hút khách mua về ăn, làm trà đào giải nhiệt trong những ngày nắng nóng đổ lửa như hiện nay.

L.Minh-Đ.Yên