Hội xuân văn hóa du lịch Long An do UBND tỉnh Long An, Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An tổ chức từ ngày 29/1 đến ngày 13/2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp đến mùng 9 Tết).

{keywords}
Tác phẩm "Tùng lâm lạc cảnh" gồm 7 cây tùng được tạo theo thế thất hiền được định giá hàng tỷ đồng.

Đại diện ban tổ chức Hội xuân văn hóa du lịch Long An cho biết, đây là lần đầu tiên Hội xuân văn hóa du lịch tỉnh Long An được tổ chức nhằm đem đến một sân chơi văn hóa, du lịch cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Hội xuân này có khu vực trưng bày sa bàn Hoàng Sa – Trường Sa và các tài liệu lịch sử về tỉnh Long An; hội thi đơn ca – song ca bolero; hội thi kết trái cây nghệ thuật, hội thi cắm hoa…

{keywords}
Tác phẩm "Soi bóng" do nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn thực hiện có tuổi đời trên 100 năm. 

Đặc biệt, tại Hội xuân này có hội thi cây cảnh và bonsai quy tụ nhiều nghệ nhân chuyên về cây cảnh, bonsai trên cả nước tham dự. Đa số những cây cảnh, bonsai do các nghệ nhân đem tới có giá trị lên đến hàng tỷ đồng để giúp người dân, du khách thưởng lãm trong những ngày đầu Xuân.

{keywords}
Ông Hoàng Dương bên tác phẩm "Tùng la hán" có giá gần 200.000 USD.

Ông Hoàng Dương, chủ vườn cảnh Hoàng Mai, nghệ nhân chuyên về cây cảnh, bonsai tại TP Hồ Chí Minh cho biết, đến với Hội xuân văn hóa du lịch tỉnh Long An, ông mang theo 4 tác phẩm dự thi, trong đó có 2 tác phẩm được định giá giá từ 100.000 USD đến 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng) là cây tùng la hán và cây nguyệt quế. Hai tác phẩm này đều có tuổi đời trên dưới 100 năm và được chính tay ông Dương tạo dáng, cắt giật theo kiểu cây xanh miền Bắc và tạo thế cây bonsai chuẩn quốc tế.

{keywords}
Các tác phẩm trưng bày tại Hội xuân văn hóa du lịch Long An đều có tuổi đời khá cao.

 

{keywords}
Các cây bonsai tại hội xuân đều được tạo dáng theo bonsai chuẩn quốc tế.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhiều tác phẩm bonsai, cây cảnh được trưng bày tại Hội xuân văn hóa du lịch Long An.

Ngoài chiêm ngưỡng các cây cảnh, bonsai tại Hội xuân văn hóa du lịch Long An, du khách còn  được ngắm nhìn những hình ảnh Việt Nam thu nhỏ qua các biểu tượng đặc trưng như: Chùa Một Cột, chợ Đồng Xuân, Tháp Chàm, Chùa Cầu, Cầu Ngói Thanh Toàn, phố cổ Hội An, nhà rường đặc trưng ở Tây Nguyên, chợ Bến Thành... 

(Theo Báo Tin tức)