Tại triển lãm cây cảnh tỉnh Thanh Hóa mới đây, tác phẩm dâm bụt cổ thụ được du khách và giới chơi cây chú ý.

Tại triển lãm cây cảnh tỉnh Thanh Hóa mới đây, tác phẩm dâm bụt cổ thụ được du khách và giới chơi cây chú ý.

Nhìn từ xa nhiều người tưởng đây là cây hoa giấy vì thân khá lớn. “Tôi tưởng cây hoa giấy chứ không thể tưởng tượng nổi đây là cây dâm bụt vì thường cây dâm bụt thân chỉ như cổ tay, cổ chân người lớn là cùng”, anh Nguyễn Văn Chiến (TP. Thanh Hóa) cho biết.

Nhìn từ xa nhiều người tưởng đây là cây hoa giấy vì thân khá lớn. “Tôi tưởng cây hoa giấy chứ không thể tưởng tượng nổi đây là cây dâm bụt vì thường cây dâm bụt thân chỉ như cổ tay, cổ chân người lớn là cùng”, anh Nguyễn Văn Chiến (TP. Thanh Hóa) cho biết.

Anh Ngô Vĩnh Cường (TP. Hồ Chí Minh), chủ nhân của tác phẩm cho biết, cây có nguồn gốc từ Đài Loan, ở Việt Nam không có cây nào lớn như vậy.

Anh Ngô Vĩnh Cường (TP. Hồ Chí Minh), chủ nhân của tác phẩm cho biết, cây có nguồn gốc từ Đài Loan, ở Việt Nam không có cây nào lớn như vậy.

Theo chủ nhân của tác phẩm, cây có tuổi đời khoảng 40 năm, được nhập về Việt Nam cách đây 2 năm.

Theo chủ nhân của tác phẩm, cây có tuổi đời khoảng 40 năm, được nhập về Việt Nam cách đây 2 năm.

Cây dâm bụt vốn được làm hàng rào ở Việt Nam nhưng dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân người nước ngoài trở thành một cây bonsai đẹp mắt, có giá trị.

Cây dâm bụt vốn được làm hàng rào ở Việt Nam nhưng dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân người nước ngoài trở thành một cây bonsai đẹp mắt, có giá trị.

Anh Cường cho biết, các nghệ nhân Đài Loan chỉ làm phần tay, cành chứ thân hoàn toàn tự nhiên. Nhìn dáng cây như một con rồng.

Anh Cường cho biết, các nghệ nhân Đài Loan chỉ làm phần tay, cành chứ thân hoàn toàn tự nhiên. Nhìn dáng cây như một con rồng.

Dù chưa phổ biến như một số cây cảnh khác song bonsai dâm bụt đang được không ít người Việt sưu tầm, anh Cường cho hay.

Dù chưa phổ biến như một số cây cảnh khác song bonsai dâm bụt đang được không ít người Việt sưu tầm, anh Cường cho hay.

Để mua được tác phẩm dâm bụt quý hiếm như thế này anh Cường phải bỏ ra một số tiền khá lớn.

Để mua được tác phẩm dâm bụt quý hiếm như thế này anh Cường phải bỏ ra một số tiền khá lớn.

Cây cao khoảng hơn 1m, bệ rễ gốc lớn, kỳ quái.

Cây cao khoảng hơn 1m, bệ rễ gốc lớn, kỳ quái.

Vỏ (da) thân và gốc đã mốc trắng chứng tỏ cây nhiều năm tuổi.

Vỏ (da) thân và gốc đã mốc trắng chứng tỏ cây nhiều năm tuổi.

Tay cành được làm rất công phu. Được biết, các nghệ nhân Đài Loan thường ưa chuộng lối làm cây thuận theo dáng tự nhiên.

Tay cành được làm rất công phu. Được biết, các nghệ nhân Đài Loan thường ưa chuộng lối làm cây thuận theo dáng tự nhiên.

Theo anh Cường, ở Việt Nam có cây dâm bụt cổ thụ dáng siêu giá khoảng 70 triệu đồng là lớn nhất.

Theo anh Cường, ở Việt Nam có cây dâm bụt cổ thụ dáng siêu giá khoảng 70 triệu đồng là lớn nhất.

Còn cây này có giá trị khoảng hơn 300 triệu đồng, anh Cường cho biết.

Còn cây này có giá trị khoảng hơn 300 triệu đồng, anh Cường cho biết.

(Theo Dân Việt)