Sửng sốt với cây khế cổ dáng long đẹp nhất Việt Nam có giá 5 tỷ đồng

{keywords}
Tại triển lãm cây cảnh đang diễn ra tại TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), tác phẩm khế cổ “Thiên Long vũ hội” của anh Mai Xuân Phương (Bình Dương) rất độc đáo, được du khách, giới chơi cây cảnh đánh giá mang tính nghệ thuật rất cao
{keywords}
Theo chủ nhân của tác phẩm cho biết: “Tại triển lãm đã có người trả 4 tỷ đồng nhưng chưa bán, nếu được giá khoảng 5 tỷ đồng mới bán, không bán được lại mang về nhà chơi”
{keywords}
Dáng cây như một con rồng đang bay lên nên anh Phương đặt cho tác phẩm tên “Thiên Long vũ hội” bởi thân uốn lượn, tay cành, bông tán như đôi cánh vung lên trong không trung rất đẹp
{keywords}
Rất nhiều du khách, giới chơi cây đến ngắm, bình phẩm bởi bởi họ chưa thấy cây khế nào dáng “Long” như cây sanh mà lớn đến vậy. Thường khế hay có dáng trực và dáng hình các con vật
{keywords}

Chủ nhân tác phẩm cho biết, may mắn sở hữu cây khế được 5 năm nay, họ tự mang đến chào bán chứ mình không đi mua. Thời điểm mua, cây khế được trồng dưới đất, bông tán chưa có

{keywords}
Cây được một nghệ nhân từ Nam Định di cư vào trong Đồng Nai tạo tác từ nhỏ, đến nay được 66 năm. Nếu cây lớn không thể tạo tác được bởi khế rất giòn
{keywords}
Anh Phương cho biết, anh đi rất nhiều nhà vườn khắp đất nước nhưng chưa từng ai tạo được cây khế dáng “Long”. Đây là cây khế “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Bộ bệ rễ rất vững chãi
{keywords}
Bông tán mới được anh Phương tạo tác 5 năm nay nhưng các tay cành lớn đã rất già cỗi và phải được uấn nắn từ nhỏ mới dẻo như vậy
{keywords}
Cây cao 2,2m, hoành gốc 1m, thân uốn lượn mềm mại theo lối cổ của các cụ ngày xưa tạo tác
{keywords}
Thân gồ ghề thể hiện cho năm tháng
{keywords}
Nhiều chỗ trên thân đã nổi địa y (mốc trắng)
{keywords}
Anh Phương mang 4 tác phẩm ra Bắc Ninh triển lãm để thỏa mãn niềm đam mê, được giới thiệu cho người dân những tác phẩm quý là điều anh vui nhất dù thuê xe chở đi lại tốn 60 triệu đồng

(Theo Dân Trí)