Sáng 29 Tết Canh Tỵ, chọn xong 2 bó hoa ly vàng (mỗi bó 5 cành) tại chợ gần nhà, chị Bùi Thị Kim Thu ở Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội) giật mình khi chủ hàng báo giá 500.000 đồng cho 2 bó hoa này.

Tưởng mình nghe nhầm, chị thắc mắc hỏi chủ hàng sao giá lại vậy, liệu có tính sai không vì hôm qua chị cũng mua ly vàng thơm mà giá chỉ có 80.000 đồng/bó 5 cành loại y như hôm nay chị chọn thì nhận được câu trả lời: “Chợ Tết giá nó tăng. Hôm nay ly vàng này gần như cháy hàng rồi, cả chợ chỉ vài hàng còn có ly vàng để bán nữa thôi”.

Tương tự, chị Đào Thuỳ Dung ở Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng than thở, hôm qua đi mua hoa để cắm trưng Tết ở nhà trên này giá loại nào cũng tăng, nhưng không tăng quá cao. Còn nay, ra mua hoa để đem về quê mà hỏi mua loại nào cũng đắt đỏ.

{keywords}
Chợ 29 Tết, giá các loại hoa tươi tăng mạnh

Như thanh liễu hôm qua mua 100.000 đồng/bó nhỏ mà nay giá đã tăng lên 150.000 đồng/bó, hoa dơn giá 80.000 đồng/bó 10 cành thì hôm nay giá đã tăng lên 160.000 đồng/bó.  

“Bình thường như mọi năm mua hoa ngày sát Tết giá sẽ rẻ hơn. Năm nay 29 Tết ra chợ mua hoa mà thấy loại nào giá cũng tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Nhưng Tết thì vẫn phải có mấy bó hoa cắm cho vui cửa vui nhà”. Chị Dung nói và cho biết, chị nay chị mua mấy loại hoa mà hết tới 1,5 triệu đồng.

{keywords}
So với ngày hôm qua, giá hoa Tết hôm nay có loại giá đã tăng gấp 2-3 lần
{keywords}
Các loại hoa cúc giá tăng mạnh
{keywords}
Dù giá tăng cao nhưng khách chen chân mua
{keywords}
Nhiều loại hoa gần như đã "cháy hàng" tại chợ

Thừa nhận giá hoa chợ 29 Tết tăng mạnh, anh Trần Văn Hiếu, chủ cửa hàng hoa tại chợ Đại Từ cho biết, ngày 28 Tết giá hoa cúc cành hàng công ty chỉ dao động ở mức 50.000-60.000 đồng/bó tuỳ loại (loại bó 5 cành) thì hôm nay giá đã tăng lên 100.000 đồng/bó, hoa cúc vàng giá 6.000 đồng/bông giờ tăng lên 10.000 đồng/bông, hoa dơn giá tăng gấp đôi lên mức 140.000-150.000 đồng/bó 10 cành tuỳ màu, ly hồng giá tăng thêm 20.000 đồng/cành lên 60.000 đồng cành 5 tai, thanh liễu giá tăng lên mức 150.000 đồng bó.

Hôm nay, tăng mạnh nhất là hoa ly vàng.  Chợ 28 Tết giá chỉ 80.000-90.000 đồng/bó 5 cành thì sáng nay giá đã tăng lên 200.000-250.000 đồng/bó tuỳ loại.

Theo anh Hiếu, giá cả chợ Tết rất khó dự đoán. Thường nếu hàng còn nhiều giá sẽ rẻ và ngược lại nếu thấy hàng tiêu thụ mạnh giá cả sẽ nhảy vọt. Thậm chí sáng một giá, trưa chiều giá đã tăng ngay lên mức khác.

Như Băng