Anh Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên) được biết đến là một tay chơi cây cảnh có tiếng ở Việt Nam. Trong khu vườn rộng hàng chục héc-ta của anh có rất nhiều loại cây cảnh ở trong nước cũng như nước ngoài. Cây sơ ri Mỹ được anh mua tại Triển lãm bonsai Châu Á Thái Bình Dương năm 2017

Theo anh Dũng, đây là dòng cây lấy quả, rất ít người trồng làm cây cảnh. Những cây giành giải vàng tại Triển lãm bonsai Châu Á Thái Bình Dương đều có giá trị và rất khó mua

Để sở hữu cây sơ ri Mỹ bonsai cổ thụ, dáng như một con rồng đang bay lên, anh Dũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới đem về được Việt Nam

Nó là dòng ăn quả, cây chậm lớn. Cây lớn như thế này phải có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí trên 100 năm

"Mọi người  chỉ biết đến quả sơ ri hay ăn chứ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cây sơ ri lớn như thế này ở Việt Nam", anh Dũng nói.

Khi đến mùa nở rộ, những chùm hoa xen lẫn với lớp lá xanh tạo nên một màu sắc đẹp mắt trong khu vườn nhà

Một cây  sơ ri cổ thụ Đài Loan đang ra trái rất đẹp trong khu vườn nhà anh Dũng thu hút khá đông người dân, khách du lịch chiêm ngưỡng

Theo anh Dũng, đây là cây sơ ri cổ thụ, được trồng, uốn nắn từ nhỏ nên thế cây rất đẹp. Phải bỏ ra hàng trăm triệu mới sở hữu được tác phẩm độc đáo này

Gốc cây lớn, màu da cây xám, xù xì, một số chỗ nổi u cục

Quả sơ ri có dạng hình tròn mọc thành từng cụm 2-3 quả đều khắp cây. Khi còn non quả sẽ có màu xanh sáng và khi chín sẽ chuyển sang màu vàng đến đỏ cam khá bắt mắt

Hương vị của chúng cũng biến đổi từ chua chua rôn rốt đến ngọt ngọt thanh thanh. Quả sơ ri chứa rất nhiều vitamin C, thậm chí một quả sơ ri nhỏ như vậy nhưng vitamin C có trong đó gấp 20 - 40 lần trong một quả chanh

Bên cạnh 2 cây sơ ri Mỹ và Đài Loan là hai cây si rô Việt Nam mới được anh Dũng mua với giá hơn 100 triệu đồng

Đây là một loại cây rất có giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế cao và rất ít người trồng cây si rô làm cây cảnh

Cây vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thường si rô trồng dưới đất chứ ít khi trồng trong chậu mà lại làm cây cảnh thì đắt giá 

Trái si rô làm nước uống, lá si rô làm xà phòng, thân si rô làm thuốc, hột làm giống ươm cây mới nên cây rất có giá trị

Anh Dũng cho biết, mới đây có một cây si rô cổ thụ đạt Kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2020 được giao bán với giá 7 tỷ đồng của bà Lê Thị Hoa (Cần Thơ)

(Theo Dân Việt)