Đầu đông, các tuyến đường bán quần áo như Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy), Chùa Bộc, Kim Liên (Đống Đa),... không khí mua sắm quần áo rét tấp nập hơn bao giờ hết. 

Theo khảo sát của phóng viên,  ao len dáng dài, chất liệu trơn mịn có mức giá từ 60.000 - 80.000 đồng/chiếc, áo khoác gió 120.000 - 150.000 đồng/chiếc; chân váy len 50.000 - 70.000 đồng/chiếc...

Chị Trang, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Cầu Giấy (Cầu Giấy) cho biết, hàng năm, vào thời điểm giao mùa, cửa hàng chị lại bày bán các mặt hàng quần áo từ năm trước với mức giá khá rẻ. "Chớm lạnh, hầu hết các cửa hàng quần áo thường bày bán các mặt hàng từ năm trước để có vốn nhập hàng mới về.  Loại quần áo đang được nhiều người lựa chọn nhất là áo gió và len dáng dài", chị Trang cho biết.

{keywords}

Một cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) treo biển giảm giá hàng loạt mặt hàng.

{keywords}

Nhiều chị em tranh thủ chọn mua quần áo để diện vào mùa đông.

{keywords}

Năm nay, hầu hết khách hàng lựa chọn các cửa hàng quần áo do Việt Nam sản xuất để mua hàng.

{keywords}

Giá mỗi sản phẩm khá "mềm": Áo phao giá 250 - 300 nghìn đồng/sản phẩm; bộ đồ thể thao giá 350 - 500 nghìn đồng/bộ,...

{keywords}

... áo len giá 120 - 150 nghìn đồng/sản phẩm, 

{keywords}

Không khí mua sắm bắt đầu nhộn nhịp nhưng nhiều tiểu thương cho rằng, sức mua sắm năm nay kém hơn mọi năm.

{keywords}

Một cửa hàng quần áo trên đường Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng treo biển giảm giá trong tháng 11 thu hút khách hàng.

{keywords}

Vào mùa, cửa hàng chăn đệm cũng treo biển giảm giá.

{keywords}

Nhiều nơi giảm giá tới 60% cho một số sản phẩm.

{keywords}

Nhiều chị em tranh thủ sắm chăn đệm chuẩn bị cho mùa đông

{keywords}

Các mặt hàng giầy, dép...

{keywords}

... túi xách cũng đua nhau giảm giá.

(Theo Khám Phá)