Máy có trang bị định vị bằng tia laser và có thể gọt hơn 3 tấn chanh mỗi ngày. Thay vì tốn nhiều nhân công ngồi gọt vỏ chanh, với chiếc máy này, chỉ cần đưa trái chanh vào, máy sẽ định vị, tự điều chỉnh và gọt. Cách gọt này giúp năng suất tăng gấp 20 lần so với gọt thủ công. Máy gọt đều vỏ và sạch.

Máy gọt vỏ chanh này không chỉ giúp đạt năng suất mà còn có tính năng tiện lợi. Vỏ và trái sau khi gọt sạch sẽ được chế biến thành nhiều sản phẩm hữu ích xuất đi tiêu thụ trong và ngoài nước.

Tiện lợi, đạt năng suất, tuy nhiên, do máy được nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc), giá cả đắt đỏ nên hiện chưa được nhiều người biết đến và sử dụng.

(Theo VTV)