Nhà chức trách Mỹ cho biết, cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã tịch thu gần 1 kg sản phẩm thịt lợn bị cấm, mà một hành khách hàng không đi từ Việt Nam đến Montgomery County Maryland đã trong những cốc mì tôm tại sân bay Washington DC.

Theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, hành khách này đã bị dừng lại để kiểm tra tại sân bay Dulles, Washingon, vào ngày 28 tháng 1. Người đàn ông này nói với nhân viên kiểm soát an ninh sân bay rằng anh ta có những hộp mì tôm trong hành lý của mình.

{keywords}
Hải quan Mỹ kiểm tra hàng hoá

Các nhân viên kiểm soát sau đó đã bật nắp đậy trên tất cả 25 hộp mì tôm và phát hiện rằng tất cả các hộp mì đều có đầy xúc xích lợn.

Nhà chức trách cho biết, tổng cộng, hành khách này đã có gần 1kg xúc xích lợn trong những hộp mì tôm.

Các sản phẩm thịt lợn và thịt bò bị cấm mang vào Mỹ vì có thể gây bệnh cho ngành chăn nuôi nước này.

Một ngày trước đó, cũng tại sân bay Dulles, nhà chức trách đã thu giữ một túi chim chết từ một hành khách cũng đi đến Maryland.

Hành khách này khai số chim đó là thức ăn cho mèo nhưng hải quan Mỹ cho biết chúng có thể làm lây lan cúm gia cầm và bị cấm mang vào Mỹ.

Phương Anh (Theo NY Post)