Theo kế hoạch, các hãng hàng không sẽ tăng thêm nhiều chuyến bay và đã lên phương án giải tỏa khách, còn đường sắt dù đã tăng chuyến nhưng số vé ngày và chiều đi lại dịp cao điểm đã hết.

Tách khách với người đưa tiễn giờ cao điểm

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số lượng máy bay cất hạ cánh cao nhất khoảng 520 lượt chuyến/ngày (tăng 15% so với Tết năm 2018). Số lượng hành khách lúc đông nhất khoảng 83.000 khách/ngày (tăng 12% so với Tết 2018).

Đặc biệt, lần đầu tiên cảng hàng không Nội Bài sẽ áp dụng thử nghiệm phương án kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn giờ cao điểm tại tầng 3 - Nhà ga quốc tế T2 để giảm ùn tắc cảng. Theo đó, vào khung giờ cao điểm 9h -11h và 20h30-23h các ngày từ 15 đến 25/1/2019 (cao điểm Tết), chỉ hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không, người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này.

Do các khung giờ cao điểm này, có một số ngày hành khách đi quốc tế tại Nội Bài tiệm cận, thậm chí vượt ngưỡng giới hạn khai thác. Điển hình là khung giờ 1h - 2h Thứ 4 hằng tuần, lượng khách quốc tế lên tới gần 2.000 người (gần chạm ngưỡng giới hạn); cùng khung giờ này ngày chủ nhật hằng tuần lên tới hơn 2.500 hành khách (vượt 11,7% giới hạn). Điều này do ngoài hành khách còn có lượng lớn người đưa tiễn cao gấp 4-5 lần số hành khách, dẫn tới ùn tắc nhà ga.

{keywords}
Hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp tết tăng đột biến.

Còn tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 20/1 đến 19/2/2019, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) tăng khoảng 8 - 10% so với cao điểm Tết Âm lịch 2018. Theo đó, tần suất bay trung bình đạt 806-820 lượt chuyến/ngày, lượng hành khách trung bình 134.207 hành khách/ngày. Ngày cao điểm nhất trước Tết (2/2) khoảng 900 lượt chuyến (tăng 73 chuyến so với Tết trước); ngày cao điểm nhất sau Tết (10/2) có khoảng 890 lượt chuyến (tăng 57 chuyến so với Tết năm trước).

Để phục vụ lượng hành khách tăng mạnh dịp Tết, các cảng hàng không đã lên phương án tăng cường lực lượng, máy móc, thiết bị, phương án an ninh, an toàn… Cảng Nội Bài, duy trì chế độ trực khẩn cứu nạn 24/24h; lực lượng an ninh cơ động trực tăng cường 50% quân số; phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để duy trì trật tự công cộng… Cảng Tân Sơn Nhất, bố trí thêm hơn 800 ghế chờ; thêm 2 máy soi chiếu; đóng một số quầy hàng để tăng diện tích sử dụng cho hành khách tại nhà ga…

Hàng không có một số lưu ý với hành khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, như: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân, vé máy bay, khuyến khích khách làm thủ tục check-in qua mạng và cột check-in tự động…

Hết vé tàu ngày cao điểm

Với đường sắt, theo kế hoạch, dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 23/1 đến 22/2/2019) đường sắt Việt Nam tăng cường thêm 50 đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam (tàu Thống Nhất); cung cấp khoảng 434.000 vé (có thể bổ sung nếu khách tăng). Đồng thời, căn cứ vào tải trọng cho phép của từng toa xe sẽ bố trí thêm ghế phụ, nhưng không bán quá 12 ghế phụ/toa.

Tính tới ngày 10/1/2019, tổng số vé tàu Thống Nhất dịp Tết đã bán hơn 238.195 vé, doanh thu 298 tỷ đồng. Như vậy, trên tuyến tàu Thống Nhất số chẵn (Nam ra Bắc) trước Tết còn khoảng 5.500 vé, tàu số lẻ (Bắc vào Nam) sau Tết còn 36.400 vé.  

Đáng chú ý, các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn trước Tết (từ ngày 21 đến 28 tháng Chạp), tàu số lẻ sau Tết (từ mùng 5 đến 8 tháng Giêng) đã cơ bản bán hết vé. Số vé tàu còn lại trên tuyến Bắc - Nam chủ yếu ngày cách xa Tết, và các chiều ít khách (như Bắc vào Nam trước Tết và Nam ra Bắc sau Tết). Trong đó, Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội bán được 131.236 vé, Cty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn bán được 106.959 vé tàu Thống Nhất.

Cty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, thời điểm trước Tết còn khoảng 6.000 vé đi Sài Gòn, Biên Hòa đến từ Nha Trang đến Hà Nội. Trong đó, chủ yếu còn vé tàu từ ngày 25 đến 29/1 và 3/2 (còn 5.800 vé); Từ ngày 30/1 đến 2/2 (còn khoảng 200 vé) chủ yếu là ghế phụ đi các ga phía Bắc, chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn. Thời điểm sau Tết còn khoảng 51.800 vé ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn. 

Về giá vé tàu, dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay giá vé tàu tăng bình quân 10% so với dịp Tết năm 2018. Giá vé tàu chặng ngắn đông khách như chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Nha Trang - Sài Gòn và ngược lại, giá vé tăng 20% so với dịp Tết trước.

Với xe khách khu vực Hà Nội, Cty CP Bến xe Hà Nội (quản lý khai thác bến: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm) cho hay, dịp cao điểm đi lại Tết từ ngày 26/1 đến 4/2/2019, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 30% đến 50% so với ngày thường. 

(Theo Tiền phong)