Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 1 1_zing_1_.jpg

Một ngày sau khi Sở Du lịch Đà Nẵng có công văn yêu cầu các đơn vị lữ hành tạm dừng việc đưa khách du lịch từ Đà Nẵng đến các vùng có dịch và ngược lại, nhiều nhà hàng, quầy lưu niệm trên địa bàn thành phố vắng khách.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 2 1_zing_2_.jpg

Theo ghi nhận ngày 29/1, các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương... không còn cảnh nhiều tấp nập khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc đến ăn uống, mua đồ lưu niệm.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 3 1_zing_4_.jpg

"Khi chưa có dịch bệnh từ virus corona, mỗi ngày có từ 20 - 30 khách Trung Quốc đến mua trái cây. Bây giờ quầy trái cây của tôi rất ít người mua, mỗi ngày chỉ có khoảng 5 người nên việc buôn bán rất khó khăn", bà Hương, chủ quầy trái cây trên đường Nguyễn Văn Thoại, cho hay.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 4 1_zing_5_.jpg

"Trước đây, quầy tạp hóa của tôi mỗi ngày có khoảng 50 khách nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc vào mua. Nhưng từ khi Đà Nẵng không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến du lịch thì rất ít khách đến mua. Hầu như chỉ buôn bán cầm chừng", chủ tiệm tạp hóa trên đường Hồ Xuân Hương chia sẻ.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 5 1_zing_13_.jpg

Nhiều nhà hàng ẩm thực cũng rơi vào tình trạng tương tự. "Lượng khách Trung Quốc sút giảm khoảng 50% so với lúc chưa có dịch bệnh virus corona. Chúng tôi cũng tự trang bị khẩu trang y tế để mang đề phòng", anh Tuấn, nhân viên nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp, nói.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 6 1_zing_6_.jpg

Hàng quán trên đường Hồ Xuân Hương những ngày này đóng cửa do vắng khách.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 7 1_zing_8_.jpg

Hầu hết quầy lưu niệm ở bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng đóng cửa.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 8 1_zing_9_.jpg

"Tại biển Mỹ Khê trước đây du khách Trung Quốc rất nhiều, tuy nhiên những ngày gần đây lượng khách ít do lo sợ virus corona", một bảo vệ tại bãi biển cho biết.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 9 1_zing_10_.jpg

Nhóm du khách đến từ Hàn Quốc cho hay rất lo sợ virus corona. Vì thế họ tự trang bị khẩu trang để đi du lịch.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 10 1_zing_7_.jpg

Anh Lê Hồng Nghĩa, nhân viên nhà hàng tại đường Nguyễn Văn Thoại, nói trước đây lượng khách Trung Quốc đến nhà hàng nhiều, lắm hôm phải làm việc liên tục. Tuy nhiên, lượng khách từ Tết đến nay giảm dần. Nhiều lúc rảnh rỗi anh mang điện thoại ra chơi.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 11 1_zing_14_.jpg

Những ngày gần đây, các quầy bán đồ lưu niệm cũng vắng vẻ, không có khách vào mua.

Hang quan o Da Nang vang khach giua noi lo virus corona lay lan hinh anh 12 1_zing_11_.jpg

Không có khách để đưa đón, ôtô của các công ty lữ hành đậu kín trong bãi.

 

Đà Nẵng đang theo dõi 28 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov, bao gồm 12 người nước ngoài (10 người Trung Quốc, 2 người Malaysia) và 16 bệnh nhân người Việt Nam.

Hiện, sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, không sốt, không ho. Chỉ có một vài trường hợp sốt nhẹ.

Đến nay, TP Đà Nẵng đã có 52 trường hợp nghi ngờ được theo dõi tại bệnh viện. Trong đó, 24 người đã xuất viện (10 người nước ngoài và 14 người Việt Nam). 15 mẫu xét nghiệm có có kết quả âm tính với chủng mới của virus corona. Các trường hợp còn lại đang chờ kết quả kiểm tra từ Viện Pasteur Nha Trang.

(Theo Zing)