Rắn ri cá con nuôi khoảng một năm rưỡi sẽ thu hoạch bán, đạt trọng lượng từ 1,2-1,5kg/con. Hiện nay, thương lái thu mua 450.000 đồng/kg đối với rắn loại I (từ 1,1kg trở lên), tăng 50.000 đồng/kg so với thời điểm cách nay 4 tháng. Với giá bán như hiện tại, trừ giá thành sản xuất, người nuôi còn lãi trên 250.000 đồng/kg rắn thương phẩm.

{keywords}
Rắn ri cá là loài không độc, dễ nuôi, lớn nhanh và chất lượng thịt ngon, nhẹ công chăm sóc, kháng bệnh tốt, nguồn thức ăn đa dạng nên đang được nhiều người nuôi.

Hiện rắn ri cá giống, con loại 1 tháng tuổi có giá 30.000 đồng/con, loại 2 tháng có giá 50.000 đồng/con, loại 3 - 4 tháng có giá 60.000 - 80.000 đồng/con. Bình quân giá rắn ri cá giống tăng khoảng 20% so với năm trước.

Rắn con sau khi nuôi được khoảng 12 tháng sẽ mang trứng và đẻ. Một năm rắn đẻ con 1 lần. Trung bình một con rắn bố mẹ mỗi năm sẽ sinh sản từ 10 - 30 con (tùy trọng lượng rắn bố mẹ).

{keywords}
Rắn được nuôi trong vèo lưới kết hợp với thả lục bình, dây nilon, giúp tạo môi trường hoang dã cho rắn, đồng thời lục bình để lọc nước, che mát giúp rắn phát triển nhanh.

Anh Bùi Hoàng Bằng, ở ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, cho biết hiện thị trường tiêu thụ rắn ri cá rất hút hàng. Mỗi tháng, gia đình anh xuất bán từ 30-50kg rắn thịt. Trung bình một vèo rắn có diện tích khoảng 6m2 thả nuôi khoảng 100 con rắn ri cá, sau 18 tháng thả nuôi, trừ hết chi phí cho thu nhập trên 15 triệu đồng.

{keywords}
Rắn giống mỗi con từ 80 đến 100 gram được bán với giá 80.000 - 100.000 đồng, giúp anh Bùi Hoàng Bằng ở ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) lãi gần nửa tỷ đồng mỗi năm.

Theo thống kê từ ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, tổng đàn rắn ri cá của huyện hiện tại gần 4.000 con, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

(Theo Báo Hậu Giang)