Một nhà hàng lẩu ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang nhận nhiều ý kiến chỉ trích khi cho đăng tuyển chỉ nhận sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu nước này làm nhân viên phục vụ với mức lương rất hấp dẫn gần 700 triệu đồng/năm.

{keywords}
Mẩu tin tuyển dụng gây tranh cãi của một nhà hàng lẩu tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Trong bản thông tin tuyển dụng của mình, nhà hàng lẩu cho biết họ đang tìm kiếm 10 nhân viên phục vụ nhưng yêu cầu tiêu chuyển rất cao. Cụ thể, các ứng viên phải tốt nghiệp từ nhóm trường thuộc “Dự án 985” của Trung Quốc. Đây là dự án gồm các trường đại học hàng đầu quốc gia này như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa hay Đại học Phúc Đán…

Nếu trúng tuyển, nhân viên phục vụ sẽ nhận mức lương 200.000 tệ/năm chưa kể tiền thưởng (gần 700 triệu đồng). Đây là mức lương cao gấp 3 lần so với mức thu nhập bình quân và gấp 8 lần so với lương bồi bàn đang làm việc tại địa phương.

{keywords}
Không gian bên trong nhà hàng lẩu chỉ tuyển dụng cử nhân tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng hàng đầu làm nhân viên phục vụ

Ngay khi thông tin tuyển dụng xuất hiện hôm 2/1 đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ tính riêng mẩu tin này cũng thu hút 290 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng, nhà hàng lẩu đang tạo nên chiêu trò để hút khách trong ngày khai trương.

Trước những lời chỉ trích, quản lý nhà hàng lẩu cho rằng nhân viên phục vụ không phải là công việc kém cỏi và tất cả mọi người đều có quyền ước mơ. Qua việc tuyển dụng lần này, nhà hàng lẩu mong muốn sẽ xây dựng một đội ngũ nhân viên xuất sắc đến từ các trường đại học danh tiếng, qua đó giúp cơ sở kinh doanh này càng làm ăn phát đạt hơn.

(Theo Nextshark/ Dân trí)