Sự việc này xảy ra tại nhà hàng Clear Sky Cafe ở Clearwater Beach, bang Florida, Mỹ, vào ngày 27/6. Tại đây, Serina Wolfe, 24 tuổi, tới ăn tối cùng bạn trai.

Lúc đang ăn tối, Serina đòi bạn trai phải mua vé máy bay để cô về quê ở ngoại ô New York. Vì không được đáp ứng yêu sách, Serina tỏ ra rất tức giận. Và giữa 2 ngưỡi đã xảy ra cuộc khẩu chiến gay gắt.

{keywords}
Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Để trả đũa bạn trai, Serina đã dùng thẻ tín dụng của bạn trai để boa 5000 USD (tương đương 116 triệu đồng) cho nhân viên phục vụ. Trong khi đó, bữa tối của cặp đôi chỉ hết 55,37 USD (khoảng 1,3 triệu đồng). 

Sau khi phát hiện thẻ tín dụng mất khoản tiền lớn, bạn trai của Serina gặng hỏi nhưng Serina nhất mực phủ nhận mọi hành động.

Bạn trai của Serina sau đó đã báo cáo giao dịch lừa đảo tới công ty thẻ tín dụng. Nhà hàng Clear Sky Café, nơi cặp đôi dùng bữa, cũng được thông báo về giao dịch bất thường.

{keywords}
Cô gái dùng khoản tiền lớn của bạn trai tip cho nhân viên phục vụ.

Và ngay ngày hôm sau, Serina bị cảnh sát bắt giữ vì hành động "ném tiền qua cửa sổ" từ thẻ tín dụng của bạn trai. 

Hiện Serina đang đứng trước cáo buộc trộm cắp và khả năng lớn sẽ bị phạt tới 1000 USD (khoảng hơn 23 triệu đồng).

Còn nhân viên phục vụ có được giữ khoản tiền boa 5000 USD hay không còn phụ thuộc vào chủ thẻ và nhà hàng.

Phương Anh (Theo Insider)