Tại cuộc họp báo Quý I của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) ngày 25/4, ông Nguyễn Khánh Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đề cập đến một loạt vụ bắt giữ ma túy với khối lượng khổng lồ gần đây.

{keywords}
Vụ bắt giữ 1,1 tấn ma túy ở Sài Gòn.

Ông Nguyễn Khánh Quang chia sẻ: Trước đây buôn ma túy tính bằng gram thì nay tính bằng tấn. Kinh khủng khiếp. Buôn bán ma tú diễn ra ở nhiều địa bàn, khác trước đây chỉ ở vài địa bàn.

Đại diện Cục điều tra chống buôn lậu cho hay ngành Hải quan cũng cố gắng chung tay với lực lượng chức năng khác, toàn xã hội làm tốt công tác nghiệp vụ, phát hiện triệt phá nhiều vụ lớn.

Cụ thể, ngày 23/1, tại Hà Tĩnh, Hải quan đã phối hợp với C04 bộ Công an bắt giữ 370 bánh heroin.

Ngày 17/2, cũng tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 278 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Ngày 13/4, tại An Giang, bắt giữ 30kg ma túy tổng hợp các loại, 31.850 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 20/3, Hải quan phối hợp cùng C04, bộ Công an bắt giữ 300 kg ma túy đá, đối tượng là người Trung Quốc sang hoạt động tại Việt Nam.

Ngày 17/4/2019, Công an Nghệ An phát hiện nhiều bao tải chứa tinh thể nghi là ma túy đá ở ven đường gần hồ nuôi tôm thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau khi xác định tang vật đúng là ma túy đá với khối lượng đến khoảng 800kg. Các lực lượng chức năng xác định, các đối tượng biết bị điều tra nên đã tháo một phần ma túy trong các loa thùng, cho vào bao tải mang đi tẩu tán, bỏ lại bên đường.

Tối 19/4, Công an TP HCM đã bắt giữ một băng nhóm vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy, súng quân dụng, sau khi bất ngờ kiểm tra một ô tô đang lưu thông.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban 389 cho hay: Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp, các đối tượng chuyển hướng hoạt động từ các khu vực biên giới tỉnh Sơn La đang địa bàn các tỉnh biên giới miền Trung với quy mô lớn, chuyên nghiệp và manh động hơn. Đặc biệt, tội phạm ma túy sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng gia tăng.

Không chỉ trong lĩnh vực ma túy mà tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong nhiều lĩnh vực khác cũng càng ngày gia tăng, đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán vừa qua.

Đơn cử tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã như cá thể tê tê, vảy tê tê, ngà voi.

Ông Nguyễn Khánh Quang, Cục Điều tra chống buôn lậu chia sẻ: Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển lớn của việc buôn bán trái phép động vật hoang dã. Các nước đang rất quan tâm vấn đề này. Có thời điểm 1 tuần chúng tôi tiếp 4-5 đoàn nước ngoài đến làm việc, tìm hiểu thông tin, và mong muốn phối hợp với Việt Nam góp phần ngăn chặn vấn nạn này.

“Có chuyên gia công tác lĩnh vực này nhiều năm thốt lên chưa bao giờ thấy các vụ buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã bị bắt giữ với số lượng lớn thế, có vụ lên đến gần 10 tấn…

Cụ thể, ngày 26/3 lực lượng hải quan chủ trì phối hợp với các dơn vị chức năng phát hiện hơn 9 tấn ngà voi giấu trong container gỗ nhập khẩu tại cảng Đà Nẵng.

“Họ quy ra cách tính của họ thì không biết bao nhiêu con voi, hàng ngàn con tê tê, kể cả tê giác nữa đã bị giết”, ông Nguyễn Khánh Quang bộc bạch.

Lương Bằng