{keywords}
Ghi nhận của PV.VietNamNet vào sáng 1/4 - ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội để hạn chế lây lan dịch Covid-19, các khu chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội vẫn mở cửa, hoạt động mua bán diễn ra bình thường
{keywords}
Tại chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), rau củ quả được bày bán đầy chợ
{keywords}
Nguồn cung các mặt hàng rau rất dồi dào
{keywords}
Giá những loại rau, củ quả chính vụ tương đối rẻ, như bí đỏ giá chỉ 10.000 đồng/kg quả
{keywords}
Tương tự, mặt hàng thịt gia cầm cũng được bày bán la liệt tại chợ, giá có xu hướng giảm so với thời điểm cách đây nửa tháng
{keywords}
Trong khi đó, tại chợ dân sinh, người dân vẫn đi chợ mua bán bình thường
{keywords}
Với mặt hàng thịt lợn, các tiểu tương tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hôm nay giá thịt lợn hơi xuất chuồng đã giảm xuống còn 70.000 đồng/kg nên họ hy vọng vài ngày tới giá thịt ở chợ cũng hạ nhiệt theo
{keywords}
Các mặt hàng rau củ quả tại chợ dân sinh rất phong phú, đa dạng như ngày thường, không thiếu thứ gì
{keywords}
Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Hà Nội sáng nay (1/4) cũng mở cửa hoạt động từ sớm
{keywords}
Tại siêu thị, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm...
{keywords}
các loại gia vị
{keywords}
hay dầu ăn đầy chất đầy quầy kệ
{keywords}
Mặt hàng gạo cũng được chất đống trong siêu thị để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa dịch
{keywords}
Rau quả, trái cây nội địa cũng tràn ngập
{keywords}
Trái cây nhập khẩu cũng về nhiều, được bày bán khắp các siêu thị sáng nay
{keywords}
 
{keywords}
Mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, thịt gà cũng luôn đầy ắp quầy kệ 
{keywords}
Nguồn cung hàng dồi dào nhưng hôm nay lượng người mua lại thưa vắng
{keywords}
Đa phần khách đến siêu thị mua đồ chỉ mua những mặt hàng thiết yếu
{keywords}
Lượng hàng khách mua chỉ đủ dùng trong 2-3 ngày chứ không còn tâm lý mua đồ tích trữ

C.Giang - N.Thanh