Ngày 24/11/2019, liên quan đến việc một nhà hàng khu vực ngã ba Bùi Hữu Nghĩ - Lê Thành Phương (TP. Quy Nhơn, Bình Định) bị tố chặt chém, chủ nhà hàng đã lên tiếng giải thích, do người ghi phiếu không ghi rõ ràng nên dẫn tới sự hiểu nhầm đáng tiếc.

Theo đó, tại mục phí hấp gà 300.000 đồng, vị khác đã mang đến 2 con gà nên vì thế chi phí hấp là 150.000 đồng/con.

{keywords}
Nhà hàng ở TP. Quy Nhơn bị tố chặt chém khách hàng.

Ngoài ra, vị khách còn mang theo 3 chai rượu ngoại, phí dịch vụ cho 3 chai là 900.000 đồng nhưng thực chất nhà hàng chỉ thu có 500.000 đồng.

Trước đó, một người dân ở TP. Quy Nhơn đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh hóa đơn tố nhà hàng trên chặt chém khi thu phí dịch vụ vô lý và đắt đỏ.

Hai phí dịch vụ món ăn và phí dịch vụ rượu đã lên tới 1,2 triệu. "Hai con gà và 3 chai rượu là do tôi tự cầm đi, nhà hàng không mất phí nguyên vật liệu mà tính phí dịch vụ như thế là quá đắt đỏ" - người khách này cho biết.

{keywords}
Bản hóa đơn khiến vị khách bức xúc.

Quan điểm của vị khách này cũng được nhiều người đồng tình. Họ cho rằng, việc nhà hàng tính phí dịch vụ như thế là vô lý.

(Theo Báo Đất Việt)