Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc top đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu các loại chè. Khối lượng chè xuất khẩu năm 2019 ước đạt 136 nghìn tấn, tăng 6,8%; giá trị đạt 235 triệu USD, tăng 13,5% so với năm 2018. Giá chè xuất khẩu bình quân năm 2019 ước đạt 1.730 USD/tấn, tăng 6,2%.

Trên thị trường hiện có đến hàng trăm sản phẩm trà, từ dòng bình dân đến dòng cao cấp, giá dao động từ vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn đồng mỗi cân. Song, đến nay vẫn có một số loại trà của Việt Nam thuộc hàng hiếm như bạch trà, trà đinh, trà hoa vàng,... 

Những loại trà này đắt như vàng ròng và luôn được giới nhà giàu tìm mua về thưởng thức, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết.

C.Giang-Đ.Yên