Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho

Ti vi đen trắng có giá tới 7 - 10 chỉ vàng được xem là đồ dùng thời bao cấp có giá bằng cả gia tài mà chỉ những gia đình có điều kiện mới mua được. Ảnh: Facebook.

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-2

Thời điểm đó, cả xóm chỉ có 1-2 gia đình có điều kiện mua ti vi đen trắng. Tối đến, người dân trong xóm thường kéo đến nhà có ti vi để xem phim hoặc thời sự 19h. Ảnh: Facebook.

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-3

Hiện, ti vi đen trắng được rao bán trên các trang mạng điện tử với giá 800.000 - 1,5 triệu đồng cho khách hàng có nhu cầu. Ảnh chụp màn hình

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-4

Cùng với ti vi đen trắng, xe đạp Thống Nhất có giá tới nửa cây vàng lúc bấy giờ cũng là một số tiền quá lớn với thu nhập của nhiều gia đình Việt thời bấy giờ. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-5

Nhiều cán bộ, công nhân viên nhà nước được phân phối chiếc xe Thống Nhất quý đến mức không dám đi, về treo xe lên trong nhà. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-6

Trong số những vật dụng xa xỉ thời bao cấp, quạt con cóc là thứ hiếm hoi được sản xuất ở Việt Nam. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-7

Đây là loại quạt điện cơ do Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất sản xuất, có giá 35 đồng. Hiện, quạt con cóc được bán trên mạng với giá hơn 200.000 đồng/chiếc. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-8

Đài cassette là hàng Nhật du nhập vào nước ta từ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Hiện, nhiều người đam mê đồ cổ vẫn trưng bày đài cassette trong phòng khách, phòng đọc, quán cà phê...

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-9

Ngày nay, một số chiếc cassette có giá trị ước tính lên tới chả chục triệu đồng. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-10

Xuất hiện vào đầu những năm 1960, quạt tai voi trở thành "báu vật" thấm đẫm kỷ niệm của người Việt trong suốt thời kỳ bao cấp. Quạt tai voi được nâng niu, giữ gìn và chỉ khi nhà có khách tới nhà mới bật. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-11

Nếu như quạt con cóc giá 35 đồng thì quạt tai voi có thể gấp tới 10 lần là 350 đồng. Trong khi thời bao cấp, lương của nhân viên mới đi làm chỉ khoảng 60 đồng. 

Nhung “bau vat” xa xi thoi bao cap gay thuong nho-Hinh-12

Những năm 1970, 1980, chiếc bàn là "xách tay" từ Liên Xô về Việt Nam là món đồ xa xỉ chỉ có trong nhà giàu. 

 (Theo Tri Thức và Cuộc Sống)

Bất ngờ món ăn khoái khẩu thời bao cấp thành đặc sản hút khách nhà hàng

Bất ngờ món ăn khoái khẩu thời bao cấp thành đặc sản hút khách nhà hàng

Cơm cháy dưới đáy nồi gang là món ăn tuổi thơ mà đến tận bây giờ nhiều người Việt vẫn không thể nào quên.