Vườn ổi Mỹ trĩu quả, quả nào cũng to bự này là của ông Nguyễn Phước Thùy (ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

Ông Thùy trồng và phát triển vườn ổi từ 5 nhánh ổi giống được một người bà con mang về từ bên Mỹ cách đây 20 năm.

Tận dụng khoảng vườn quanh nhà ông Nguyễn Phước Thùy (ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)  trồng khoảng 120 gốc ổi. 

{keywords}

Theo ông Nguyễn Phước Thùy (ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), mỗi cây ổi Mỹ sẽ cho 300- 400 trái/ năm. Tuy nhiên để đạt chất lượng tốt nhất chủ vườn sẽ tuyển bớt còn 150 trái/cây.

“Cách đây 20 năm, một người bà con đã mang giống ổi này từ Mỹ về cho tôi 5 nhánh. Nhận thấy giống ổi ngon lại cho trái nhiều, trái to nên tôi đã chiết cành trồng thêm”- ông Thùy cho biết.

Nói không với các loại phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ông Thùy chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ: phân chuồng, sơ dừa,… nhờ vậy mà cây ổi Mỹ sinh trưởng, trái cũng giòn ngon.

{keywords}
Trái ổi Mỹ to nhất trong vườn nhà ông Nguyễn Phước Thùy (ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) có trọng lượng trên 1kg.

Đặc biệt là phương pháp bao trái ổi Mỹ bằng túi ni lông bên trong lót thêm giấy, do chính chủ vườn nghĩ ra đã giúp trái ổi Mỹ bóng đẹp.

{keywords}
Ông Nguyễn Phước Thùy (ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bên vườn ổi trái “ khổng lồ” cho trái quanh năm.

Với giá bán 12.000 đồng/kg ổi Mỹ như hiện tại, ông Thùy “bỏ túi” hơn 80 triệu đồng mỗi năm.

{keywords}
Năng suất càng cao khi cây ổi Mỹ càng lớn.

“Tôi vừa nhận được giấy chứng nhận nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện tôi đã gửi mẫu ổi Mỹ để xét nghiệm và xin được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm”- ông Thùy “bật mí” thêm.

(Theo Báo Vĩnh Long / Dân Việt)