Đây là nơi hội tụ những nét đặc sắc truyền thống và hiện đại về văn hóa thương mại của người dân đất Cảng.

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ Hàng trở nên hấp dẫn đầy cuốn hút với người dân mua sắm, trang trí nhà cửa. Đặc biệt, chợ Hàng vẫn gìn giữ được những nét đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ thuở nào.

{keywords}
Phiên chợ ngày giáp Tết rất nhộn nhịp đông đúc.

Phiên chợ quê độc đáo nhất Hải Phòng thường họp chính vào ngày chủ nhật, kéo dài từ sáng sớm cho đến trưa. Những ngày còn lại tuy không phải chính phiên nhưng cũng rất đông người dân kéo đến mua bán.

Sự hấp dẫn khiến chợ Hàng trở nên nhộn nhịp vào ngày cuối tuần, đó là sự đa dạng về sản phẩm hàng hóa. Những sản phẩm bày bán chủ yếu là động vật, cây cảnh, đồ điện tử cũ,...

{keywords}
Những con chó đáng yêu khác đang nằm đợi chủ mới mua về.

 

{keywords}
Hai con chó và một con mèo được một gia đình mua về nuôi, trông nhà.

Tại phiên họp chợ, người dân ở quê mang chó, mèo, gà, vịt, chim cảnh... đến đây bán cho những người có nhu cầu mua, giá cả rất hợp lý không nói thách, thuận mua vừa bán nên người dân đi chợ rất vui vẻ và thoải mái.

{keywords}
Cây cảnh ở đây rất phong phú, màu sắc rất đẹp, được nhiều người chọn mua để trang trí nhà cửa.

Ngoài những con vật thân quen được mua bán, thì người dân rất quan tâm chọn mua cho mình những chậu hoa, chậu cây xanh mang ý nghĩa phong thủy về trang trí trong nhà dịp Tết.

Không chỉ vậy, chợ Hàng còn là nơi mua bán trao đổi những mặt hàng đồ cổ có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới và thâm niên từ vài chục năm cho đến hàng trăm năm tuổi. 

{keywords}
Đồng hồ và nồi cơm điện Nhật được bày bán niêm yết giá công khai.

Gắn bó với chợ Hàng nhiều năm qua, ông Nguyễn Hoàng Minh (SN 1960, ở phố Hồ Sen, quận Lê Chân) cho biết: "Ngày bé, tôi được bố mẹ dẫn đi chợ Hàng mua sắm nên tuổi thơ đã gắn liền với những ký ức đẹp. Trải qua nhiều năm tháng, chợ Hàng vẫn giữ được nét mộc mạc chân quê. Cuộc sống ngày càng hiện đại nên các sản phẩm ngày càng phong phú, hiện đại, đa dạng hơn".

{keywords}
Sản phẩm mang tính phong thủy bằng kim loại đòi hỏi người mua có tính đam mê và hiểu biết.

Phiên chợ Hàng là nơi mua bán những sản phẩm nông thôn và thành thị. Trong những phiên chợ giáp Tết, người dân kéo đến tham quan và mua sắm rất đông, như là một thú vui du lịch sinh thái kết hợp mua sắm, trang trí nhà cửa.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại được tại phiên chợ quê độc đáo nhất Hải Phòng:

{keywords}
Những chậu hoa, cây cảnh được bày bán với nhiều mẫu mã đẹp và bắt mắt.

 

{keywords}
Những mặt hàng gia dụng cũ được bày bán phục vụ cho những người thu nhập thấp.

 

{keywords}
Những bài thuốc dân gian cũng có mặt tại chợ Hàng.

 

{keywords}
“Đàn lợn nhựa” cũng tham gia phiên chợ nhằm phục vụ cho các cháu nhỏ.

 

{keywords}
Tượng phật và tượng Quan Công làm bằng gỗ có giá thành hợp lý được bán tại chợ.

(Theo Lao Động)