Nhìn từ bên ngoài loại cây này chẳng có gì đặc biệt, tuy nhiên đây đang là cây trồng mang lại nguồn thu cho nhiều gia đình ở nông thôn nhất là khu vực Nam Bộ.

Cây cà na trước đây mọc ngoài đồng, gắn với ký ức tuổi thơ những người miền Tây. Còn hiện nay, giống cây cà na Thái không chỉ ngon, ngọt, mà còn có thể làm giàu.

Cây cà na Thái được đánh giá dễ trồng, thậm chí không phải dùng thuốc trừ sâu, chỉ cần bón lót để cây tăng sức sống sau những lần cho trái.

Giá bán cà na Thái từ 35.000 đồng - 45.000 đồng/kg.

Điều đặc biệt là cây cà na Thái cho quả quanh năm nên được xem như lúc nào cũng có thể bán để kiếm tiền. 

Ông Phan Văn Năm, ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) trồng 400 cây cà na Thái. Với việc hái trái cà na và chiết cành ca na Thái, gia đình ông Năm có lời 200 triệu đồng mỗi năm.

Hay như anh Nguyễn Văn Nhẫn (ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cũng kiếm khoảng 200 triệu/năm nhờ bán cành và quả cà na.

Ngoài bán quả, người trồng có thể chiết cành cà na rồi bán cho những người có nhu cầu trồng.

Quả cà na được thu mua về để làm mứt, ngâm dùng để ăn với cơm...

Mỗi cây cà na Thái cho trái bình quân từ 3 – 5kg trái/đợt.

Đối với những cây lớn, có thể cho 10kg trái hoặc nhiều hơn nữa.

Cây cà na phát triển rất mạnh, mặc dù không cần phải chăm sóc nhiều chỉ sau 1,5 năm đã bắt đầu cho trái rất sai.

(Theo Dân Việt)