Chỉ với 1.000 đồng, người lao động và sinh viên đã có bữa cơm ngon với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Trưa thứ Hai hàng tuần, nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các bạn sinh viên nghèo đến con ngõ nhỏ trên đường Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) dùng bữa cơm chỉ với giá 1.000 đồng.

Tại đây, có đầy đủ các món ăn tự chọn, đủ chất dinh dưỡng, tươi, ngon không thua kém bất kỳ quán cơm nào khác có giá từ 20.000 - 40.000 đồng tại Hà Nội và được rất nhiều người ủng hộ.

“Hơn 1 năm trước tôi chở khách qua đây vô tình biết được quán này. Cơm rất ngon và sạch sẽ, nhân viên lại nhiệt tình nên thứ Hai tuần nào tôi cũng đến đây ăn”, anh Nguyễn Văn Nam (quê Hà Nam) - xe ôm ở bến xe Mỹ Đình chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Lộc (quê Đan Phượng, Hà Nội) làm nghề bán hoa quả ở chợ Mỹ Đình cho biết, sáng sớm tinh mơ chị đã chở hoa đi bán, tối mịt mới về, bữa trưa chỉ ăn qua loa chiếc bánh mì cho qua bữa. Từ khi biết quán cơm phục vụ với giá rẻ - chỉ 1.000 đồng, trưa thứ Hai hàng tuần, chị đều đặn ghé qua ăn.

“Được ăn bữa cơm ngon, sạch và đầy đủ như thế này, tôi thấy mình thật may mắn và cảm động trước tấm lòng của chủ quán. Hy vọng những quán cơm như thế này được nhân rộng để nhiều người biết đến", chị Lộc nói.

Trao đổi với Dân Việt, anh Nguyễn Anh Vũ - chủ quán cho biết, anh mở quán cơm 1.000 đồng này được hơn một năm với mục đích muốn nấu những bữa cơm thiện tâm, trên tinh thần lá lành đùm lá rách, mong muốn phần nào đó giúp đỡ những người có thu nhập thấp, giảm bớt được một phần gánh nặng đối với họ. Chi phí mua đồ ăn, trả lương nhân viên... được trích một phần từ thu nhập của quán và cá nhân chủ quán.

“Những người đến đây chỉ cần mang theo 1.000 đồng là có thể được ăn những món ăn ngon trong không gian mát mẻ, thoáng đãng, thậm chí quán còn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, người dân hoàn toàn có thể mua những suất cơm 1.000 đồng này mang về", anh Nam chia sẻ.

{keywords}

Quán cơm từ thiện đặc biệt này nằm trong một quán ăn tại ngõ 120 đường Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), bán vào trưa thứ Hai hàng tuần.

{keywords}

Thức ăn bao gồm, thịt lợn, thịt gà, cá, rau xanh…

{keywords}

Nhân viên ở đây phục vụ nhiệt tình và gây được thiện cảm với những người đến ăn.

{keywords}

Quán mở từ tháng 9.2016 đến nay, đón rất nhiều người.

{keywords}

Những người đến ăn chủ yếu là người lao động và sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

{keywords}

Không chỉ đến ăn tại quán, thực khách có thể mang về.

{keywords}

Người ăn chỉ phải trả giá 1.000 đồng cho một suất ăn.

{keywords}

Với những người lao động như chị Lộc (bán hoa), anh Nam (xe ôm), chị Hương (đồng nát, sắt vụn), em Linh (sinh viên) hay nhiều người dân khác... nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc với họ mỗi trưa thứ Hai hàng tuần.

(Theo Dân Việt)