Tác phẩm sanh cổ “Ngai vàng đất Việt” thu hút khá đông du khách đến chiêm ngưỡng tại triển lãm Festival cây cảnh tỉnh Thanh Hóa.

Tác phẩm sanh cổ “Ngai vàng đất Việt” thu hút khá đông du khách đến chiêm ngưỡng tại triển lãm Festival cây cảnh tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Đức Nam (Hưng Yên), chủ nhân của tác phẩm cho biết, đây là lần đầu tiên mang “báu vật” trong vườn đi triển lãm với mong muốn người dân, giới chơi cây ngắm chứ không có ý định bán.

Anh Lê Đức Nam (Hưng Yên), chủ nhân của tác phẩm cho biết, đây là lần đầu tiên mang “báu vật” trong vườn đi triển lãm với mong muốn người dân, giới chơi cây ngắm chứ không có ý định bán.

Sở dĩ tác phẩm có tên “Ngai vàng đất Việt” vì nhìn thế cây giống ngai vàng nên anh em, bạn bè đặt cho cái tên như vậy, chủ nhân tác phẩm cho biết.

Sở dĩ tác phẩm có tên “Ngai vàng đất Việt” vì nhìn thế cây giống ngai vàng nên anh em, bạn bè đặt cho cái tên như vậy, chủ nhân tác phẩm cho biết.

Kể về nguồn gốc, anh Nam chia sẻ, anh mua cây cách đây 15 năm với giá 10 triệu đồng. Thời điểm mua, dáng cây (cốt) đã như vậy. Tuổi đời của cây phải trăm năm tuổi.

Kể về nguồn gốc, anh Nam chia sẻ, anh mua cây cách đây 15 năm với giá 10 triệu đồng. Thời điểm mua, dáng cây (cốt) đã như vậy. Tuổi đời của cây phải trăm năm tuổi.

Sau 15 năm tạo tác, cây đã gần như hoàn thiện. Có nhiều người biết đến muốn mua, ra giá vài tỷ đồng nhưng anh không bán.

Sau 15 năm tạo tác, cây đã gần như hoàn thiện. Có nhiều người biết đến muốn mua, ra giá vài tỷ đồng nhưng anh không bán.

Tại triển lãm lần này, có rất nhiều du khách, giới chơi cây cảnh đến chiêm ngưỡng, chúc mừng. Có người hỏi mua nhưng anh Nam vẫn không bán.

Tại triển lãm lần này, có rất nhiều du khách, giới chơi cây cảnh đến chiêm ngưỡng, chúc mừng. Có người hỏi mua nhưng anh Nam vẫn không bán.

"Tôi coi cây như “báu vật” trong vườn, gắn bó, chăm sóc cây nhiều năm nên mình có tình cảm với cây. Nếu bán đi được vài tỷ đồng nhưng hằng ngày mình không được ngắm", anh Nam nói

"Tôi coi cây như “báu vật” trong vườn, gắn bó, chăm sóc cây nhiều năm nên mình có tình cảm với cây. Nếu bán đi được vài tỷ đồng nhưng hằng ngày mình không được ngắm", anh Nam nói

Theo đó cây cao khoảng 1,4m, bề rộng tán khoảng 2m

Theo đó cây cao khoảng 1,4m, bề rộng tán khoảng 2m

Cây được trồng (ký) trên đá, sau nhiều năm rễ bám chặt vào đá tạo thành khối vững chắc

Cây được trồng (ký) trên đá, sau nhiều năm rễ bám chặt vào đá tạo thành khối vững chắc

Nhìn tứ diện cây sanh cổ rất có chiều sâu, vừa cổ điển, vừa hiện đại

Nhìn tứ diện cây sanh cổ rất có chiều sâu, vừa cổ điển, vừa hiện đại

Tay cành được cắt giật công phu

Tay cành được cắt giật công phu

Răm, chi được làm tỉ mỉ

Răm, chi được làm tỉ mỉ

Cây được trồng trong một chậu đá cổ

Cây được trồng trong một chậu đá cổ

Chủ nhân của tác phẩm cho biết, phải vài năm nữa cây mới hoàn thiện.

Chủ nhân của tác phẩm cho biết, phải vài năm nữa cây mới hoàn thiện.

(Theo Dân Việt)