Những ngày gần đây, sò lông dạt về trắng ở các bãi biển huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trải dài hàng chục km. Người dân ven biển mang theo vợt, bao bì, xô nhựa ra các bãi biển để vớt sò lông mang đi bán, mỗi ngày thu về từ 1-3 triệu đồng.

Theo cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Lộc Hà, vừa qua trên địa bàn chịu ảnh hưởng của mưa bão nên sò lông từ ngoài khơi dạt về hàng tấn.

Bà Nguyễn Thị Tân (trú huyện Lộc Hà), cho biết: “Ba hôm nay, sáng nào tôi cũng ra bãi biển Xuân Hải để vớt sò. Đợt này sò dạt về nhiều, cả gia đình tôi có 4 người đi vớt, mỗi ngày mang đi bán cũng thu về được 3 triệu đồng. Tôi rất vui và ước ngày nào sò cũng dạt về nhiều như thế này để đi vớt”.

{keywords}
Do ảnh hưởng của mưa bão, sò lông dạt trắng bờ biển ở Hà Tĩnh
{keywords}
Mỗi ngày, có hàng trăm người dân đổ ra ven biển để vớt "lộc trời"
{keywords}
Đây là loài sống ngoài khơi, nay do biển động nên dạt vào bờ
{keywords}
Một số người mang vợt sắt ra ngoài biển, nơi có độ sâu vừa phải, để vợt sò
{keywords}
Cây vợt sắt khá dài dùng để vợt sò lông
{keywords}
Tốp người sau khi vợt được sò, đưa sò lên bờ rửa sạch
{keywords}
Sò sau khi luộc lấy ruột bán giá 10.000-15.000 đồng/kg. Sò sống chưa sơ chế giá 3.000-5.000 đồng/kg tùy loại
{keywords}
Nhóm thương lái và người dân nhặt sò ở bãi biển huyện Nghi Xuân
{keywords}
Mỗi ngày, người dân có thể vợt được 100kg sò
{keywords}
Người dân bỏ sò vào bảo tải, cho lên xe chở về bán lại cho thương lái hoặc nhập cho các nhà hàng hải sản
{keywords}
Nhờ 'lộc trời' cho, ngư dân có thêm thu nhập 

Thiện Lương

Hàng tấn sò mai theo sóng dạt vào bờ, người dân kéo nhau đi vợt kiếm bạc triệu

Hàng tấn sò mai theo sóng dạt vào bờ, người dân kéo nhau đi vợt kiếm bạc triệu

Những ngày qua, số lượng sò mai theo sóng dạt vào bờ biển Hà Tĩnh rất nhiều, hàng trăm người dân đổ xô kéo nhau ra biển thu hoạch.