Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Canh Tý, song đây được cho là mùa cao điểm tiêu thụ các loại thực phẩm, nhất là các loại thịt lợn, thịt gà. Ngoài các loại thực phẩm an toàn, đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, dịp này, tiểu thương làm ăn bát chính cũng tranh thủ tuồn cả tấn thực phẩm bẩn vào thị trường để tiêu thụ, hòng thu lời lớn.

Cũng may, những lô hàng thực phẩm bẩn như đùi gà tây bốc mùi, lòng lợn thối, rồi trứng gà non, thịt vịt không rõ nguồn gốc,... đã bị lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, bắt giữ.

Song, nhiều người tiêu dùng không khỏi bất an cho bữa cơm gia đình và bữa cơm ngày Tết khi các vụ vận chuyển thực phẩm bẩn gần đây liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

C.Giang-Đ.Yên