Nơi thưởng cao ngất

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đến ngày 30/12/2020, 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn đã gửi báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết. Theo đó, tiền thưởng Tết Dương dịch cao nhất là 990 triệu đồng (doanh nghiệp FDI ngành tài chính ngân hàng) và trung bình là 3,4 triệu đồng (bằng năm 2019).

Còn tiền thưởng Tết Tân Sửu ở mức cao nhất là 1,076 tỷ đồng (thuộc doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh) và trung bình là 8,8 triệu đồng/người (giảm 12% so với năm 2019).

Đứng ở vị trí thứ 2 về mức thưởng Tết cao nhất là Đồng Nai. Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai mới đây cho biết, năm 2020, dù dịch bệnh Covid-19 gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng đa số doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức thưởng Tết như mọi năm, thấp nhất là 1 tháng lương.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất đối với cá nhân thuộc về lãnh đạo một doanh nghiệp FDI sản xuất bao bì là 600 triệu đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng có mức thưởng Tết cho một số cá nhân từ 300-350 triệu đồng.

Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về mức thưởng Tết cao nhất. Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Bình Dương về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2021 cho người lao động của 1.446 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 497 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán 2021 của doanh nghiệp ở Bình Dương cao hơn năm trước đó. Mức thưởng thấp nhất là 4,42 triệu đồng, cũng cao hơn năm ngoái là 240.000 đồng.

{keywords}
 

Hà Nội xếp thứ 4 về mức thưởng Tết cao nhất. Theo báo cáo kết quả khảo sát tình hình lương, thưởng Tết 2021 của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mức thưởng Tết 2021 cao nhất đạt 400 triệu đồng (thuộc về doanh nghiệp khối dân doanh) và mức thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Một số tỉnh, thành khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Phú Yên,... cũng có mức thưởng Tết khá cao.

Cụ thể, mức thưởng Tết cao nhất của Đà Nẵng là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp khối FDI. Tại Cần Thơ, mức thưởng Tết 2021 cao nhất tại Cần Thơ là gần 113 triệu đồng cũng thuộc doanh nghiệp có vốn FDI. Còn tại Đắk Lắk, một ngân hàng thương mại cổ phần có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất mức 76 triệu đồng và một doanh nghiệp viễn thông thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với 76,6 triệu đồng. Phú Yên có mức thưởng Tết cao nhất là hơn 92 triệu đồng. Tại Bạc Liêu, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 cao nhất đạt 20 triệu đồng và mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 100 triệu đồng.

Chỗ thưởng Tết chỉ 50.000 đồng

Trong khi một số tỉnh, thành có mức thưởng Tết khá cao trong năm nay thì một số nơi lại có mức thưởng Tết thuộc loại thấp, thậm chí có doanh nghiệp không có thưởng Tết.

Ngày 4/1, Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cho biết, gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn đã báo cáo về thưởng Tết 2021. Trong đó, đơn vị có mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất chỉ 100.000 đồng, tương đương 3 bát phở. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Ninh Bình là 230.000.000 đồng, mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng.

Ở Bình Định, đến nay, có 82 doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động. Mức thưởng cao nhất là 126,7 triệu đồng, mức thấp nhất là 150.000 đồng.

Tại Hải Phòng, mức thưởng Tết Dương lịch trong các doanh nghiệp trên địa bàn cao nhất là 47 triệu đồng và thấp nhất là 30.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không có thưởng Tết do khó khăn.

Theo báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng Tết 2021 của LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 50.000 đồng, thuộc về một công ty du lịch. Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 200.000 đồng.

Tại Quảng Trị, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 cao nhất là 5 triệu đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 94 triệu đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân trong 50 doanh nghiệp là 7,2 triệu đồng/người.

Còn tại Đắk Nông, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,6 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 22 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)