“Do vậy, mỗi khi thấy hay nhận được các tin nhắn, trang web có nội dung lạ liên quan đến các chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng, tri ân khách hàng với những phần quà giá trị cao, mọi người phải hết sức cảnh giác, và báo cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý”, Đại tá Dương Tứ Phương khuyến cáo.

Ngày 12-6, theo trình bày của anh C.X.L (ngụ trị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), cách đây mấy hôm, anh L. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông giới thiệu là người của một công ty truyền thông ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, thông báo anh L. “may mắn” trúng thưởng chương trình “tri ân khách hàng” của công ty. 

Quà mà anh L. được nhận là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 7,2 triệu đồng cùng 1 phiếu mua hàng ở các siêu thị, trung tâm điện máy trên cả nước trị giá 2 triệu đồng. 

{keywords}
Món quà được chuyển đến anh L., nhưng bên giao hàng yêu cầu anh L., phải trả tiền trước rồi mới được mở quà. 

Người này nói: “Công ty em sẽ gửi quà tri ân cho anh về đến tận nhà. Theo qui định, anh phải chịu thuế thu nhập cá nhân 10%. Số tiền này khi nào bên bưu điện mang quà tới, anh xuất trình giấy CMND để họ kiểm tra và chỉ khi nhận được thì mới đóng tiền phí là 720.000 đồng. Khi nhận quà bên em gửi, bưu điện sẽ kiểm tra và thông báo cho anh biết. Theo cam kết của bên em với bưu điện, chỉ khi nào anh nộp phí xong mới được khui hàng” (!?).

Ngày hôm sau, một phụ nữ gọi cho anh L., giới thiệu là nhân viên Bưu điện TP Hồ Chí Minh, vừa nhận món quà từ công ty nói trên gửi cho anh L., gồm 1 đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ; một hóa đơn mua hàng 2 triệu đồng.

“Tất cả đều đã được kiểm tra, đúng hàng 100% nên khi nhân viên bưu điện ở quê anh giao hàng, anh không cần phải kiểm tra gì nữa vì bên em đã kiểm tra bảo đảm, không sợ bị mất hay tráo đổi gì” – người phụ nữ nói. 

Đúng 2 ngày sau, nhân viên bưu điện gọi cho anh L., nói: “Anh đặt mua đồng hồ trị giá 720.000 đồng, nay hàng đã tới, anh nhận hàng rồi cho em thu tiền luôn”. 

Khi nhân viên bưu điện mang gói quà tới, thấy gói quà nhẹ tênh, lắc lắc thì nghe có tiếng kêu như đá va vào nhau, anh L. yêu cầu cho kiểm tra hàng trước, thì người này nói bên gửi hàng yêu cầu không cho khui hàng khi chưa đóng tiền (!?). Nghe vậy, anh L., từ chối nhận hàng. 

Chiều cùng ngày, một phụ nữ gọi cho anh L. từ số 0868xxxxxx hỏi đã nhận được quà chưa. Khi nghe anh L. nói không nhận quà vì không biết quà là gì mà phải đóng tiền trước thì người này nói: 

“Bên phía bưu điện họ đã kiểm tra rồi, anh không phải nghi ngờ gì cả. Chẳng lẽ công ty bên em lừa anh để lấy 720.000 đồng hay sao. Nhiều người đã nhận quà của bên em và ra các siêu thị, cửa hàng điện máy mua hàng rồi. Anh không nhận quà, bên siêu thị, trung tâm điện máy họ sẽ trách bên em”. Khi anh L. kiên quyết không nhận quà thì người này cúp máy… đầy giận dữ.

Anh L. cho biết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết rõ chiêu trò lừa đảo này. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là họ nắm chính xác thông tin của tôi, như: tên, tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại và cho biết tôi từng dùng số điện thoại của mình mua hàng ở một số cửa hàng lớn… Theo tôi, các siêu thị, trung tâm điện máy, hoặc phía ngân hàng đã làm lộ thông tin của tôi nên những người này mới biết như vậy. Thêm một dấu hiệu mờ ám là khi họ gọi nói tôi trúng thưởng đồng hồ trị giá 7,2 triệu đồng, nhưng nhân viên bưu điện đến giao hàng lại nói tôi đặt mua đồng hồ trị giá 720.000 đồng và thu số tiền này. Nếu làm ăn chân chính, họ đâu sợ mình kiểm tra hàng trước. Có thể, bưu điện cũng bị công ty này qua mặt, mượn tay để lừa đảo”…

Tương tự, anh T.V.B (ngụ ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), bị một đối tượng xưng danh “nhà mạng” nhắn tin với nội dung: “Quay số ngẫu nhiên, số điện thoại của anh đã trúng thưởng chiếc điện thoại iPhone đời mới trị giá 28 triệu đồng. Đề nghị anh cho địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển quà trúng thưởng tới tận nơi. Để nhận được điện thoại, đề nghị anh đóng phí 4 triệu đồng…”. Tưởng thật, anh B. chuyển tiền vào tài khoản cho họ và nhận quà gửi đến tận nhà là chiếc điện thoại trị giá… 200.000 đồng.

Theo Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, thủ đoạn lừa đảo này không mới, thậm chí được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn có nhiều người bị lừa. 

“Do vậy, mỗi khi thấy hay nhận được các tin nhắn, trang web có nội dung lạ liên quan đến các chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng, tri ân khách hàng với những phần quà giá trị cao, mọi người phải hết sức cảnh giác, và báo cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý”, Đại tá Dương Tứ Phương khuyến cáo.

(Theo Công an nhân dân)