Theo Pantagraph, người quản lý một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Lexington, bang Illinois, Mỹ đã thắng 250.000 USD (tương đương gần 5,7 tỷ đồng) sau khi mua vé số vào giờ nghỉ giải lao.

Cụ thể, bà Cheryl Wells đã mua một vé Crossword có giải thưởng cao nhất trị giá 250.000 USD và ngay lập tức giành được giải cao nhất, phòng bán xổ số thông báo chính thức hôm 20/9.

“Tôi đã kiểm tra lại vé của tôi nhiều lần và vẫn không thể tin rằng tôi đã giành được một giải thưởng lớn”, cô nói khi nhận thưởng tại Trung tâm giải thưởng xổ số Illinois ở Springfield.

{keywords}

Bà Wells dự định dùng số tiền thưởng để chi trả các hóa đơn và dành cho việc nghỉ hưu. (Nguồn: ILLINOIS LOTTERY PHOTO)

Tờ Pantagraph cho biết, bà Wells đã sống ở Lexington trong 35 năm và là quản lý của cửa hàng tạp hóa Lexington Finer Foods. Về số tiền thưởng, bà dự định sẽ dùng để chi trả các hóa đơn và dành cho nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Lexington Finer Foods cũng nhận được 2.500 USD tương đương 1% số tiền thưởng vì đã bán vé trúng giải.

Được biết, trong số 32 giải thưởng trúng vé Crossword trị giá 250.000 USD hiện có, 16 giải thưởng chưa có người nhận.

(Theo Pantagraph/ Dân trí)