{keywords}
Kiệt tác có tên gọi “Lão tùng” được chủ một xưởng ở Văn Chấn - Yên Bái chế tác từ một tảng đá serpetine.

 

{keywords}
Cây đá "Lão tùng" có chiều cao 95cm, chiều rộng của tán là 90cm. Riêng phần đế chậu cao 15cm.

 

{keywords}
Theo chủ nhân của cây đá, để tạo thành một cây như thế này ngoài chi phí mua đá từ mỏ Lục Yên thì hai người thợ còn phải làm liên tục trong vòng 2 tháng mới hoàn thành được.

 

{keywords}
“Nó là đá serpetine nguyên khối, sau khi về sẽ phải đục phá, sau đó đục chi tiết. Phải mất gần hai tháng trời với 2 người thợ đấy” - chủ nhân cây đá cho hay.

 

{keywords}

Phần gốc của cây đá.

 

{keywords}
Phần thân, cành và tán khá tinh xảo.

 

{keywords}
Cũng theo chủ xưởng, tiền công chế tác cây đá đã gần 50 triệu đồng.

 

{keywords}
“Để tạo ra được những chiếc lá, phải mất cả tuần trời tạo khối, tạo đường chỉ, đường cong của lá” - chủ nhân nói.

 

{keywords}
Gan lá sinh động.

 

{keywords}
Các tay cành như thật.

 

{keywords}
Phần ngọn của cây.

 

{keywords}
Điều đặc biệt của đá serpetine là vân đá với nhiều gam màu tự nhiên. Khi chế tác, người thợ lành nghề sẽ biết cách tạo ra hình khối phù hợp với từng loại gam màu trên khối đá để tạo ra sản phẩm hoàn mỹ nhất.

 

{keywords}
Những gam màu trắng, đục hay xanh lục... kết hợp tạo nên một tổng thể đẹp mắt.

 

{keywords}
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại cây được làm từ đá, tuy nhiên, để có một tảng đá serpetine nguyên khối chế tác ra cây thì không phải lúc nào cũng tìm được.

 

{keywords}
Hình ông phỗng cũng được chủ nhân tạc ngay dưới gốc cây. “Chơi cây đá còn mang tính phong thủy đối với ngôi nhà cũng như mệnh của người chơi” - chủ xưởng cho hay.

 

{keywords}
Chủ xưởng không tiết lộ về giá tiền của cây đá này, tuy nhiên những người đam mê về cây cảnh nhận định, giá bán của nó không dưới 150 triệu đồng.

(Theo Dân Việt)