'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 1

 Làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ từng được mệnh danh là làng nghề giàu nhất Việt Nam với hơn 500 doanh nghiệp ra đời trong 3 năm từ 2000-2003. Thế nhưng từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều cửa hàng, cơ sở sản xuất ở đây đã phải đóng cửa.

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 2

 Nhiều doanh nghiệp đang lâm cảnh khốn khó do hàng hóa sản xuất ra nhiều nhưng thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc lại không còn “ ăn” các mặt hàng gỗ mỹ nghệ cao cấp nữa.

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 3

 Các cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm gỗ mỹ nghệ luôn đìu hiu. Khách xem đã vắng, khách mua càng hiếm hơn.

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 4

Nhiều doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín chỉ cố gắng hoạt động cầm chừng, số đầu ra không đáng kể.

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 5

Phần lớn các chủ cửa hàng đều phải ngồi "ngáp ngắn, thở dài" chờ khách.  

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 6

 Nhiều cơ sở ít vốn đã phải đóng cửa hoặc chuyển sang kinh doanh quần áo.

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 7

Trước đây, khu vực  chợ gỗ Đồng Kỵ luôn tấp nập kẻ bán người mua nhưng hiện nay phần lớn hàng hóa được " đắp chiếu", chợ vắng bóng người qua lại. 

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 8

Hiện nay, mỗi xưởng sản xuất chỉ còn một vài nhân công. Có xưởng phải tạm ngưng hoạt động, công nhân không có việc làm. 

'Lang ty phu' Dong Ky vat lon trong con khon kho hinh anh 9

 Ông Dương Đức Sinh, Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ, cho biết, hiện nay làng nghề chỉ còn gần 100 doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Do hàng hóa ế ẩm nên nhiều hộ phá sản. Hơn 40%  số hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác để cầm cự, gồng gánh trả nợ ngân hàng.

(Theo VTC News)