{keywords}
Vườn ổi của ông Nguyễn Phước Thùy (64 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) khiến ai cũng phải kinh ngạc khi đến tham quan vì trái “siêu to” mọc dày trên thân cây khẳng khiu.
{keywords}
Trước đó, ông Thùy được một người cháu du học từ Mỹ trở về tặng 5 cây ổi lạ. Ông đem trồng thử nghiệm tại vườn nhà, một năm sau cây cho lứa trái đầu. Bất ngờ là những quả ổi có trọng lượng “khủng” từ 800g - 1,5kg/trái.
{keywords}
Không những to, loại ổi này có vị ngọt pha chút chua chua, giòn mềm, rất lâu héo và hư.
{keywords}
Lão nông này sau đó quyết định nhân giống ổi để trồng. Đến nay, ông Thùy đã trồng được 1ha ổi, trong đó có 120 gốc đang cho trái.
{keywords}
Cây trồng chỉ khoảng 10 tháng là cho thu hoạch, mỗi cây cho 100 - 130kg trái/năm.
{keywords}
Hiện ông Thùy bán ổi với giá 12.000 đồng/kg. Riêng cây giống, mỗi năm xuất bán hơn 1.000 cây, với giá 30.000 đồng/cây.
{keywords}
“Tôi trồng theo hướng hữu cơ sinh học nên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. So với cây ổi khác, giống ổi này chỉ cần 3 ngày tưới nước 1 lần, 3 - 4 tháng mới rải phân 1 lần, vì nếu cho dư phân cây sẽ không ra trái”, ông Thùy nói.
{keywords}
Hiện giống ổi “khổng lồ” của ông đang được nhiều nhà vườn miền Tây tìm mua. Riêng trái luôn trong tình trạng khan hiếm vì nhiều khách tham quan tìm đến tận nơi mua làm quà biếu.

(Theo VTC News)