Chiêm ngưỡng vườn sanh cổ xứ Huế triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Anh Tuấn trú tại Thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) được biết đến là một người kinh doanh, buôn bán vàng nổi tiếng nên người dân hay gọi là Tuấn “vàng”. Tuy nhiên, ngoài niềm đam mê với vàng, ông còn đam mê cây cảnh nghệ thuật từ hơn 20 năm trước.

Năm 1996, ông Tuấn bắt đầu xây dựng một khu vườn cây cảnh nghệ thuật, ông đi khắp đất nước tìm những cây sanh cổ. Tuy nhiên, cuối cùng ông lại chọn những cây sanh cổ có nguồn gốc từ Huế.

“Những cây sanh có nguồn gốc từ Huế đều rất già, chúng thuộc những gia đình quý tộc hay có địa vị trong xã hội nên có nguồn gốc rõ ràng.  Cây đều được các nghệ nhân nổi tiếng xứ Huế xưa nuôi trồng trong chậu từ nhỏ nên chúng có dáng thế rất ý nghĩa”, vị đại gia cho biết.

Hiện tại bộ sưu tập sanh cổ xứ Huế của ông có khoảng 60 cây, trong đó có những tác phẩm tiêu biểu như là sanh chữ Tâm, “Tôm hùm”, “Ngũ long tranh châu”… có giá trị nhiều tỷ đồng.

Nói về giá trị vườn cây, vị đại gia chia sẻ, không biết bỏ bao nhiêu tiền mua cây cảnh. "Thời điểm cách đây gần 20 năm có cây tôi bỏ ra 100 cây vàng mua về. Mua về chơi chứ không có ý định bán, bán đi thực sự tiếc", ông Tuấn nói.

Cùng chiêm ngưỡng vườn sanh cổ triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc:

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 1

Vườn sanh cổ có nguồn gốc từ Huế gồm 60 tác phẩm của ông Nguyễn Anh Tuấn trú tại Thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) rất có giá trị. Chúng đều có tuổi đời trên 100 năm và được mua cách đây gần 20 năm.

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 2

Tác phẩm sanh hình chữ Tâm có giá khoảng 5 tỷ đồng – một cây rất đặc biệt do các nghệ nhân xưa ở Huế tạo tác

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 3

Thân cây mốc trắng, tay cành uốn dẻo rất mềm mại

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 4

Cây sanh “Ngai vàng” hay còn gọi với một cái tên khác sanh “3D”  bởi thân cây chia thành 3 vách ngăn

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 5

Bộ rễ đã hòa quyện vào màu đá, cây có giá vài tỷ đồng

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 6

Các tay cành tỏa ra nhìn giống một con tôm hùm nên ông Tuấn đặt tên cây là sanh “Tôm hùm”. Cây có giá trị hơn 2 tỷ đồng

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 7

Tác phẩm “Ngũ long tranh châu” mua từ năm 1996 giá 100 cây vàng

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 8

Bộ đôi tác phẩm sanh cổ có giá khoảng 2,5 tỷ đồng

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 9

Thân cây già cỗi và cây đã hoàn thiện từ phần rễ lên đến bông tán

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 10

Những cây sanh của ông Tuấn đều là dòng sanh quê – dòng sanh này phát triển rất chậm

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 11

Một tác phẩm rất ấn tượng, toàn bộ rễ cây sanh đã ôm trọn bể đá

Vườn sanh cổ xứ Huế có giá triệu USD của đại gia Vĩnh Phúc - 12

Rất nhiều đại gia có tiền đến chiêm ngưỡng, trả giá một số tác phẩm độc đáo nhưng ông Tuấn không bán

(Theo Dân Trí)