Với số tiền đầu tư là 10.000 USD (~230 triệu đồng) và thời gian xây dựng chưa tới 24 giờ, một ngôi nhà hiện đại cho 2 người ở đã được hoàn thành.

{keywords}

Một người phụ nữ họ Fan ở Trường Xuân, ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc vì không đủ tài chính để xây nhà theo kiểu truyền thống nên đã quyết định lựa chọn cách dựng nhà bằng một loại vật liệu đặc biệt với chi phí và thời gian tiết kiệm hơn rất nhiều.

{keywords}

Công ty xây dựng địa phương PAO cho biết, loại vật liệu này đã được đúc sẵn thành các tấm lớn, không cần lắp đặt cầu kì, chỉ cần sử dụng một chiếc cờ lê để nối chúng lại với nhau.

{keywords}

Chi phí cần bỏ ra để mua toàn bộ nguyên vật liệu dựng nhà cũng chỉ khoảng 10.000 USD (~230 triệu đồng), rẻ hơn 30 lần so với giá thành xây nhà theo cách truyền thống tại Bắc Kinh.

{keywords}

Quá trình “xây nhà” cũng vô cùng nhanh chóng. Những người thợ lành nghề của PAO chỉ mất vài tiếng để làm xong một ngôi nhà hoàn chỉnh. Với những người chưa có kĩ năng cũng chỉ mất nhiều nhất là 24 giờ để hoàn thành.

{keywords}

Ngôi nhà dành cho 2 người rộng chỉ 27,8m2, tuy đơn giản nhưng vẫn có đủ phòng bếp, phòng khách, phòng tắm và 2 phòng ngủ.

{keywords}

Đặc biệt, với màu trắng chủ đạo, lại được thiết kế nhiều cửa sổ, căn nhà nhỏ hẹp nhưng rất sáng sủa và thoáng đãng.

{keywords}

Được biết, trước đây, bà Fan cùng con trai phải sống trong một căn nhà chật hẹp, ẩm thấp và bị dột, cách xây nhà kiểu mới siêu tiết kiệm này đã giúp 2 mẹ con có một không gian sống lý tưởng, hiện đại và khang trang hơn.

{keywords}
{keywords}

Căn nhà khang trang, hiện đại

(Theo New Atlas/ Dân Việt)