Lợi dụng nhu cầu mua thực phẩm của người dân tăng cao trong thời điểm giãn cách, nhiều tiểu thương, hoặc bán hàng Online trên các trang mạng đã lợi dụng để tuồn các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ dưới hình thức là các set thực phẩm ăn sẵn để đưa đến tay người tiêu dùng. Mặt hàng này được bán rất chạy do nắm được thị hiếu của người tiêu dùng, trong khi đó người tiêu dùng thì không để ý đến nguồn gốc của sản phẩm hoặc chất lượng của sản phẩm có đảm bảo hay không.

(Theo ANTV)

Cảnh giác với chiêu trò lừa bán thực phẩm qua mạng trong mùa dịch

Cảnh giác với chiêu trò lừa bán thực phẩm qua mạng trong mùa dịch

Nắm bắt nhu cầu nhiều khách hàng đặt mua thực phẩm qua mạng trong thời gian giãn cách, nhiều kẻ lừa đảo dụ dỗ chuyển tiền trước rồi “lặn không sủi tăm”, hoặc giao thực phẩm hư, không đúng như quảng cáo.