Theo thông tin mới nhất từ Vụ Đối tác công-tư (PPP), trên cả nước hiện có tổng cộng 88 trạm thu phí, trong đó có 67 trạm đang hoạt động và 21 trạm chưa triển khai thu phí.

Đáng chú ý là có đến 40/67 trạm thu phí được đặt rải rác trên quốc lộ 1A, trung bình cứ khoảng 62km sẽ có một trạm thu phí đường bộ BOT. Riêng chặng đường từ TPHCM đi Hà Nội hiện có 21 trạm BOT đang tiến hành thu phí.

{keywords}
Hành trình “phượt” từ TPHCM đi Hà Nội bằng xe hơi tốn mất 1.090.000 đồng phí qua trạm thu phí BOT.

Dưới đây là danh sách các trạm thu phí và giá vé (xe dưới 9 chỗ ngồi) trên quốc lộ 1A từ TPHCM đi Hà Nội:

1/ Trạm cao tốc Long Thành – Dầu Giây (TPHCM): 100.000 đồng.

2/ Trạm sông Phan (Bình Thuận): 35.000 đồng.

3/ Trạm sông Luỹ (Bình Thuận): 35.000 đồng.

4/ Trạm Cà Ná (Ninh Thuận): 35.000 đồng.

5/ Trạm Cam Ranh (Khánh Hòa): 35.000 đồng.

6/ Trạm Ninh Hòa (Khánh Hòa): 35.000 đồng.

7/ Trạm hầm đèo Cả (Phú Yên): 90.000 đồng.

8/ Trạm An Dân (Phú Yên): 35.000 đồng.

9/ Trạm hầm Cù Mông (Bình Định): 60.000 đồng.

10/ Trạm Nam Bình Định (Bình Định): 30.000 đồng.

11/ Trạm Bắc Bình Định (Bình Định): 35.000 đồng.

12/ Trạm Thạch Tán (Quảng Ngãi): 35.000 đồng.

13/ Trạm cao tốc Quảng Ngãi­ - Đà Nẵng: 200.000 đồng.

14/ Trạm Bắc hầm Hải Vân (Đà Nẵng): 70.000 đồng.

15/ Trạm Phú Bài (Huế): 35.000 đồng.

16/ Trạm Hồ Xá (Quảng Trị): 35.000 đồng.

17/ Trạm Quán Hàu (Quảng Bình): 35.000 đồng.

18/ Trạm Ba Đồn (Quảng Bình): 35.000 đồng.

19/ Trạm Bến Thủy (Nghệ An): 40.000 đồng.

20/ Trạm Hoàng Mai (Nghệ An): 35.000 đồng.

21/ Trạm Cầu Giẽ - Pháp Vân (cao tốc Ninh Bình – Hà Nội): 45.000 đồng.

Như vậy, hành trình “phượt” từ TPHCM đi Hà Nội bằng xe hơi tốn mất 1.090.000 đồng phí qua các trạm BOT. 

Vừa trải qua hành trình khoảng 1.700km từ TPHCM ra Hà Nội, anh Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, ở 103 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, TPHCM) chia sẻ: “Được cầm lái trên các cung đường đồi núi, đồng quê và bãi biển dọc hai bên đường trong những ngày đầu năm mới thật thú vị. Đặc biệt là những cơn gió lạnh miền Bắc khiến cho những ai lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội cũng không khỏi bất ngờ”.

Theo anh Minh, các tài xế lái xe trong dịp Tết cần tập trung điều khiển phương tiện, hạn chế bị cuốn hút vào cảnh đẹp ở hai bên đường như: Cánh quạt gió (Bình Thuận), đàn cừu và tháp Chàm (Ninh Thuận), cánh đồng lúa vàng (Phú Yên), bãi biển phi lao cát trắng (Quảng Bình),…

Hơn nữa, tài xế cần tuân thủ tốc độ tại các biển báo hạn chế 60km/h trên quốc lộ 1A nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh bị cảnh sát giao thông tuýt còi xử phạt.

(Theo Lao Động)