Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,24 điểm, giảm 0,19%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ kỳ hạn 10 năm đã dao động gần mức thấp nhất trong hơn bốn tháng qua, trong khi đồng USD lại tăng 0,1% và tiến gần đến mức cao nhất trong ba tháng qua ghi nhận trong phiên trước đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc đẩy các kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở trị giá 2.300 tỷ USD mà ông công bố cuối tháng 3.

Kế hoạch của Tổng thống Biden gồm hai phần, trong đó phần đầu tiên là cấp khoản ngân sách trị giá 1.000 tỷ USD cho các dự án nâng cấp hơn 32.000 km đường và 10.000 cây cầu, mở rộng truy cập băng thông rộng tới các cộng đồng cư dân ở nông thôn và các cộng đồng chưa được cung cấp dịch vụ này cũng như nâng cấp hệ thống đường ống nước quốc gia.

Tuy nhiên, kế hoạch cải thiện hạ tầng cơ sở này hiện đang vấp phải sự phản đối của đảng Cộng hòa, thậm chí của cả một số nghị sĩ đảng Dân chủ.

ty-gia-ngoai-te-usd-euro-ngay-10-07-2021
Tỷ giá

Cuối tháng 6, Chủ tịch Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell khẳng định, Fed sẽ không tăng lãi suất chỉ bởi nỗi lo lạm phát. Chỉ số lạm phát lõi PCE tháng 5 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng nằm trong mức kỳ vọng của thị trường. Cùng với đó, cán cân vãng lai của Mỹ thâm hụt tới 195,7 tỷ USD trong quý I/2021 - mức thâm hụt lớn nhất kể từ năm 2007.

Ủy ban châu Âu (EC) dự báo tăng trưởng của Khu vực Eurozone lần lượt 4,8% trong năm 2021 và 4,5% trong năm 2022, cao hơn so với mức 4,3% và 4,4% đưa ra hồi tháng 5.

Trong khi đó, EU đề nghị Anh trả hơn 47 tỷ euro để dàn xếp tài chính hậu Brexit. Số tiền 47,5 tỷ euro nói trên cao hơn đáng kể so với dự kiến của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) của Vương quốc Anh là 41,4 tỷ euro. Báo cáo ngân sách của EU cho biết thêm, số tiền ban đầu trị giá 6,8 tỷ euro sẽ được Anh thanh toán vào năm 2021, phần còn lại sẽ được thanh toán sau.

Thỏa thuận thương mại và hợp tác giữa Anh và EU đã được ký kết vào tháng 12/2020, sau hơn 4 năm đàm phán khi Anh kết thúc 47 năm tư cách thành viên EU.

Trước đó, ngày 6/7, EU đã thúc giục London xem xét một thỏa thuận với Brussels về thực phẩm nông nghiệp để chấm dứt “cuộc chiến xúc xích” hậu Brexit, liên quan tới việc cấp phép một số hàng hóa vận chuyển giữa Anh và Bắc Ireland.

Ngày 9/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.201 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.975 đồng và bán ra ở mức 23.836 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 22.910 đồng (mua) và 23.110 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.910 đồng/USD và 23.110 đồng/USD. Vietinbank: 22.910 đồng/USD và 23.110 đồng/USD. ACB: 22.930 đồng/USD và 23.090 đồng/USD.

Đông Sơn