Ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.207 đồng (tăng 1 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.853 đồng.

Tỷ giá tại Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). BIDV niêm yết 23.085 (mua) và 23.265 (bán).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại: Eximbank: 23.080 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán), Techcombank 23.067 (mua) và 23.367 (bán). ACB 23.080 (mua) và 23.250 (bán).

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,97 điểm, tăng 0,25%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phân bổ 300 tỷ USD đang có sẵn để thực hiện các biện pháp kích thích khẩn cấp giúp vực dậy nền kinh tế Mỹ. Khoản tiền viện trợ trên sẽ được gửi đi ngay lập tức một khi các thành viên Quốc hội Mỹ đồng ý phê duyệt.

Ông Trump không tiết lộ khoản tiền 300 tỷ USD đến từ đâu, nhưng Washington Post dẫn lời một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết, đây là một phần của quỹ hơn 450 tỷ USD mà Quốc hội thành lập tại Bộ Tài chính.

Mỹ công bố báo cáo kinh tế đầy khả quan, với số đơn đặt hàng sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng mạnh so với tháng 7, đồng USD vọt tăng từ đáy hơn 2 năm thì vàng lại lao dốc 2 phiên liền giữa tuần.

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ 

Động thái của Tổng thống Mỹ diễn ra ngay sau khi các cuộc đàm phán giữa quan chức chính phủ Mỹ và các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội về gói cứu trợ mới đối phó với dịch bệnh Covid-19 kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

Phe Dân chủ đề xuất gói cứu trợ 3.400 tỷ USD, trong đó 1/3 dành cho hỗ trợ các chính quyền địa phương và các bang. Trong khi đó, phe Cộng hòa đề xuất gói cứu trợ 1.000 tỷ USD.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Vương quốc Anh David Frost nhấn mạnh nước này sẽ không trở thành "quốc gia phụ thuộc" theo điều khoản của bất kỳ thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào được ký kết với Liên minh châu Âu (EU).

Những lo ngại đang gia tăng về khả năng hai bên không đạt thỏa thuận có thể gây thêm bất ổn kinh tế, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 đã khiến các nền kinh tế châu Âu chịu thiệt hại lớn. Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán trong tuần tới, phía Anh cho rằng sẽ không đạt được nhiều tiến triển do EU thiếu linh hoạt.

Anh đã rời EU từ ngày 31/1/2020, kết thúc 47 năm là thành viên của khối này, hơn 3 năm sau cuộc trưng cầu ý dân lịch sử vào năm 2016 vốn gây biến động cho các thị trường tài chính toàn cầu. Đến nay, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới đạt rất ít tiến triển.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe, mới đây bày tỏ mong muốn Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong bối cảnh nền kinh tế đang phải vật lộn với tác động của đại dịch COVID-19.

Ngày 4/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.206 đồng (tăng 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.852 đồng (tăng 11 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Đông Sơn