Ít người biết rằng, tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng… cho các chính khách quốc tế và cộng đồng các doanh nghiệp lại được xây dựng trên khu đất gần 10.000m2 của nhà tang lễ. Sau 11 năm được giao đất, dự án này lại có số phận hết sức éo le và liên tục đổi vận…

Theo đó, tháng 10/2002 UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 7100 thu hồi 9.500m2 đất tại địa bàn xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) giao cho Cty TNHH Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương xây dựng Trung tâm tang lễ văn minh, với thời hạn thuê đất là 30 năm.

Tuy nhiên, số phận nhà tang lễ này sau đó cũng “bốc khói”. Bởi đến tháng 11/2009, Công ty Địa ốc Dầu khí viễn thông trở thành ông chủ của khu đất này. Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, doanh nghiệp có “họ” Dầu khí này được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza.

Khi có trong tay khu đất, Công ty Địa ốc Dầu khí viễn thông quyết tâm thực hiện với tham vọng biến 9.500m2 đất nhà tang lễ trước đó thành trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán và khách sạn 5 sao bởi những hành động cụ thể.

{keywords}

Tuy nhiên, tham vọng nói trên cũng bị bỏ lửng, bởi theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, chủ đầu tư sau đó cũng đã làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp căn hộ để ở. Giới thiệu của chủ đầu tư lúc đó cho thấy, dự án Nam Đàn Plaza gồm 2 tòa tháp cao 54 tầng với khoảng hơn 1000 căn hộ, đảm bảo là nơi an cư lý tưởng với các dịch vụ tiện ích hàng đầu cho các cư dân.

Dự án Nam Đàn Plaza “chính thức” nổi tiếng khi có vụ lừa đảo đất dự án Thanh Hà do Cienco5 làm chủ đầu tư bị phát giác. Trước đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 - đơn vị huy động vốn trái phép vào khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) - khẳng định đã thỏa thuận xong với Cienco 5 Land để họ được quyền đầu tư vào dự án. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư dự án này đã phủ nhận thông tin nói trên.

Nhằm trấn an khách hàng, khi chưa bị khởi tố, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 Lê Hòa Bình đã gợi ý khách hàng đã góp vốn vào dự án Thanh Hà có thể chuyển hướng đầu tư sang dự án Nam Đàn Plaza và sẽ được ưu tiên với giá gốc. Ông Bình khẳng định, dự án này có tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng. Công ty 1/5 là một trong những cổ đông góp vốn chính thức, đã được giải phóng xong mặt bằng, có giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực tế, “số phận” bết bát của Nam Đàn Plaza chưa dừng lại ở đó. Sau những ngày nổi sóng trên thị trường với những thông tin giao dịch nóng sốt, dự án này bắt đầu rơi vào vòng xoáy của đợt xuống dốc không phanh của thị trường bất động sản.

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 11/2013 cho thấy, cả khu đất dự án giờ đang được sử dụng vào mục đích khác. Dấu hiệu là nơi ăn chơi của các “chính khách quốc tế” như mục đích ban đầu hiện nay chỉ là những tấm biển được dựng lên trước đó. Khu đất này liên tục “đổi vận” từ công trình hàng nghìn tỷ bằng những hợp đồng cho thuê nhỏ lẻ với các cá nhân bên ngoài.

Hiện tại, bên trong khu đất hoàn toàn không có bất cứ công trình nào được xây dựng. Để tránh lãng phí, trước đó gần 1ha đất của dự án đã được chia nhỏ làm sân bóng đá. Hiện nay, sân bóng trong khu đất đã được dời đi, thay thế vào đó là gara sửa chữa ô tô được cho thuê vô tội vạ.

Được giao đất từ năm 2002, đến nay đã hơn 10 năm trôi qua nhưng khu đất vàng tại địa bàn huyện Từ Liêm vẫn trong tình trạng im ắng, mặc cho các cuộc thanh, kiểm tra của các sở, ban, ngành của Hà Nội vẫn được tiến hành hàng năm.

(Theo PLO)