Cặp đôi ưa “xê dịch”

Các tín đồ của truyền hình chắc không xa lạ gì với cặp đôi MC của VTV: Xuân Quỳnh và Đức Ken. Quỳnh được lòng khán giả với chất giọng miền Nam nhẹ nhàng, trong trẻo cùng khuôn mặt ưa nhìn. Còn Đức Ken lịch lãm, cá tính với tone giọng Bắc trầm ấm “đi vào lòng người”.

Cả hai cùng xuất hiện trên những chương trình “hot” của VTV như Cà phê sáng, S Việt nam, Sinh ra từ làng, Chung cư 24 hay Chuyện đêm muộn… Nhưng trái với những shoot hình “so deep”, hình ảnh ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, ngoài đời, Xuân Quỳnh và Đức Ken là cặp đôi trẻ năng động, ưa thích những trải nghiệm trên từng cây số.

{keywords}
Bộ đôi MC của VTV chọn Honda City là chiếc xe ‘muốn cầm lái mỗi ngày’

Với Xuân Quỳnh, có lẽ cái “duyên” với chủ nghĩa xê dịch đã có từ khi cô chào đời. Cô sinh ra ở Bình Định, bố mẹ gốc Bắc vào lập nghiệp ở Gia Lai, cô học đại học ở Hà Nội và công việc hiện nay thì yêu cầu di chuyển đến rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. “Nghiễm nhiên” được sống một cuộc đời có nhiều sự thay đổi môi trường từ nhỏ, cô luôn háo hức với từng mảng màu cuộc sống ở các vùng miền khác nhau từ con người, văn hóa, ẩm thực,….

Còn Đức Ken thuộc tuýp người thích khám phá và trải nghiệm, anh thích chơi những trò vận động, mạo hiểm. Mỗi chuyến đi đều có sức hấp dẫn lạ kỳ với chàng trai này.

Công việc và sở thích của họ đã khiến cặp đôi này cùng “thích” một chiếc xe có thể di chuyển linh hoạt, tiết kiệm trong phố nhưng vẫn đủ rộng rãi, cảm giác lái đủ “phê” trong những hành trình dài. Đó là Honda City.

{keywords}
 

“Người bạn đồng hành” hằng ngày

“Lịch làm việc một ngày của tôi khá kín mà phải di chuyển giữa các điểm khác nhau trong thành phố nhiều. Nên khi hai đứa chọn xe thì tiêu chí là phải chọn một chiếc xe mà cả hai cùng phải lái được. Honda City đáp ứng nhu cầu và khả năng của cả hai. Chẳng hạn nếu mua xe, tôi có thể tự lái đến trường quay của Cà phê sáng vào sáng sớm, rồi trưa di chuyển ra hiện trường dẫn ngoài thực tế mà không cần “tài xế” Đức Ken”, Xuân Quỳnh chia sẻ.

Đức Ken thì nhận xét, “Với ưu điểm về hệ thống lái trợ lực điện, kích thước nhỏ gọn, bán kính vòng quay chỉ có 5m nên Honda City dễ dàng luồn lách trong những con phố chật hẹp vào giờ tan tầm. Bên cạnh đó là tay lái trợ lực giúp cho việc vần vô-lăng liên tục không gây mỏi tay. Ở dải tốc độ thấp, hộp số làm việc mượt mà và gần như không có tiếng ồn gây khó chịu lọt vào bên trong”. 

“Vô lăng nhẹ, tầm quan sát tốt, lại rất nhiều công nghệ hỗ trợ như camera quan sát 3 góc là một ví dụ… khiến tôi cảm thấy thoải mái và tự tin khi lái chiếc xe này trong phố”, Đức Ken nhấn mạnh.

{keywords}
 

2 MC cho rằng, Honda City tiết kiệm nhiên liệu tốt; kiểu dáng xe hiện đại, trẻ trung, có khuynh hướng thể thao nhưng vẫn lịch sự. Sắp tới nếu mua Honda City, cặp đôi sẽ sử dụng xe hằng ngày đi làm, ngày nghỉ có thể vi vu đi chơi. Đây là chiếc xe đáp ứng tốt với chi phí sử dụng và phù hợp thu nhập.

City không chỉ để đi phố

Là người thường xuyên trực tiếp cầm lái, Đức Ken cho biết: “Do công việc, tôi và Quỳnh đều phải đi dẫn ở các tỉnh nhiều, nên tôi muốn chọn chiếc xe cảm thấy "tin tay" khi cầm lái. Tôi có nhiều cơ hội trải nghiệm các mẫu sedan cùng tầm giá, nhưng cuối cùng muốn sở hữu City, bởi vô-lăng mang lại cảm giác yên tâm nhất”.

"Vô-lăng của City không quá nhẹ hay nặng như các đối thủ, cũng ít độ rơ khi đánh lái, cảm giác mong muốn của mình được xe đáp ứng tốt", Đức Ken chia sẻ. "Với các mẫu khác, có xe vô-lăng khá nhẹ nhưng lại không cho cảm nhận tốt về sự phản hồi của mặt đường, có xe lại hơi nặng".

Bên cạnh vô-lăng chính xác, động cơ mạnh, hộp số CVT ít độ trễ thì khung gầm cũng là một điểm khiến cặp đôi này ưng ý. Vì hay đi đường tỉnh phải đánh lái liên tục, nên cặp đôi ưu tiên mua một chiếc xe có dàn gầm chắc chắn, City đáp ứng được điều đó. Khi đảo làn hoặc vào những đoạn cua trên đường đèo, thân xe không bị vặn xoắn nhiều.

{keywords}
 

Xuân Quỳnh và Đức Ken luôn mang rất nhiều đồ trong các chuyến công tác, nên cần một chiếc xe không chỉ phục vụ mình tài xế. Để làm hài lòng cả hai thì xe cần rộng rãi và tiện nghi, đáp ứng được nhu cầu giải trí của người ngồi trên xe trong những hành trình dài. Nhu cầu ấy được đáp ứng thông qua màn hình trung tâm 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe còn có gạt mưa tự động, khởi động từ xa để làm mát, làm ấm xe trước khi vào. Hệ thống âm thanh 8 loa trong khi các đối thủ thường có 6.

Thêm một điểm mà Quỳnh và Ken thấy tự tin hơn hẳn nếu sở hữu Honda City, đó là mẫu xe này vừa giành giải Ô tô của năm trong phân khúc B do Hội đồng chuyên môn và độc giả nhiều kinh nghiệm bình chọn. Đặc biệt với những ai đang quan tâm đến chiếc xe bán chạy “nhà Honda” thì đây là thời điểm thích hợp để mua xe vì đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ.

{keywords}
 

"Với mức giá chưa tới 600 triệu, tôi thấy City là mẫu xe hài hòa về cả cảm giác lái cho tài xế và tiện nghi cho người đi cùng. Sau chuyến trải nghiệm đầy lý thú, chúng tôi đang có dự định sở hữu mẫu xe này trong tương lai gần", Đức Ken kết luận.

Minh Ngọc