Xe ôtô lao với tốc độ cao đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông, lộn một vòng trên không trước khi rơi xuống đất.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h50 đêm 18/11 tại phố Hoàng Cầu Đống Đa, Hà Nội). Vào khoảng thời gian này, một chiếc xe ô tô hiệu Ford mang BKS 30 A - 829.18 di chuyển theo hướng đường Kim Liên mới ra Hoàng Cầu với tốc độ cao. Khi đến đoạn dốc Hoàng Cầu chiếc xe đột ngột mất lái lao thẳng lên vỉa hè rồi đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe Ford chạy với tốc độ rất nhanh, sau khi đâm lên vỉa hè, húc đổ một cột đèn tín hiệu giao thông thì lộn một vòng trên không rồi mới rơi xuống đất, hai người trong xe sau đó bước ra bình thường, không có biểu hiện bị chấn thương.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bẹp dúm, biến dạng, cột đèn giao thông bị đâm đổ nằm ngang đường đi.

{keywords}

Cột đèn giao thông bị húc đổ

{keywords}

Chiếc xe Ford bị hư hỏng nhiều chỗ

Rất may thời điểm này là nửa đêm nên không có ai bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn.

(Theo VTC News)