HT Aero, một chi nhánh của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng Inc, đã ra mắt một mẫu ô tô bay mới, hoàn toàn có thể lái trên đường.

Công ty cho biết họ có kế hoạch tung ra thị trường vào năm 2024.

Công ty tiết lộ phương tiện của HT Aero sẽ có thiết kế nhẹ và cánh quạt có thể gập lại. Điều này sẽ cho phép chiếc xe chạy trên đường và sau đó bay lên khi cánh quạt được mở rộng. Xe bay cũng sẽ có một số tính năng an toàn bao gồm nhảy dù.

HT Aero được hỗ trợ bởi Xpeng và nhà sáng lập He Xiaopeng. Công ty đã huy động được 500 triệu USD vào tuần trước từ một số nhà đầu tư bên ngoài bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng.

Một số hình ảnh về mẫu ôtô. Ảnh: Xpeng

Một số hình ảnh về mẫu ôtô bay mới nhất của hãng sản xuất xe điện Xpeng. Ảnh: Xpeng

Một số hình ảnh về mẫu ôtô. Ảnh: Xpeng

Một số hình ảnh về mẫu ôtô bay mới nhất của hãng sản xuất xe điện Xpeng. Ảnh: Xpeng

Một số hình ảnh về mẫu ôtô. Ảnh: Xpeng

Một số hình ảnh về mẫu ôtô bay mới nhất của hãng sản xuất xe điện Xpeng. Ảnh: Xpeng

Ôtô bay, hay còn gọi là phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà sản xuất ôtô và các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số thách thức để những phương tiện này phát triển rộng rãi bao gồm các vấn đề về quy định và an toàn.

Phương tiện đường bộ và đường hàng không mới của HT Aero đã được ra mắt tại Ngày công nghệ của Xpeng, nơi công ty cũng giới thiệu phiên bản mới nhất của hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến có tên XPILOT 4.0.

Tại sự kiện, Xpeng cũng tiết lộ mục tiêu mới của mình là trở thành nhà sản xuất phương tiện bay có người lái ở độ cao thấp hàng đầu thế giới.

Theo Lao động

Mang tiếng là xe điện nhưng năng lượng nguồn vẫn chưa "xanh và sạch"

Mang tiếng là xe điện nhưng năng lượng nguồn vẫn chưa "xanh và sạch"

Liên quan đến vấn đề giao thông xanh, theo chuyên gia phải có những bước chuyển dịch quan trọng ở thời điểm này. Đừng để mang tiếng là xe điện...