Hoàn toàn sai khi điều khiển xe máy trên đường mà không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông (CSGT), thanh niên chở ga lên giọng hoạnh họe vì cho rằng mình hiểu luật...

Đoạn clip không chỉ cho thấy việc làm sai trái của người thanh niên chở ga trong khi sự việc không có gì là quá nghiêm trọng. Ngoài ra, cũng cần lưu ý tại sao với các trường hợp cố tình chây ỳ như thế này, các chiến sỹ CSGT đã không thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn để giữ được sự nghiêm minh của quy định pháp luật.

Theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP, hiệu lệnh của người CSGT là yêu cầu phải được thực hiện ngay lập tức, cao hơn cả các tín hiệu từ đèn báo giao thông, biển báo và vạch kẻ đường. Trong các tất cả các trường hợp tham giao giao thông, người điều hành phương tiện bắt buộc phải tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT.

(Theo UB An toàn Giao thông QG/ Dân trí)