Tổng thống Vladimir Putin đi xe Aurus vào xưởng của nhà máy Mercedes đầu tiên ở Nga. Nguồn: Sputnik

Tổng thống Putin chuyển sang dùng Aurus Senat Limousine Nga (Vàng Nga) từ năm ngoái. Trong lần đầu tiên, nguyên thủ Nga lái chiếc xe này trong khuôn viên Điện Kremlin, nhân lễ nhậm chức vào ngày 7.5.2018, xuất phát từ văn phòng Tổng thống đến cung điện.

{keywords}
Chiếc Aurus Senat Limousine của Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

Đến lễ khai trương nhà máy sản xuất ô tô Đức Daimler, ông Putin bước ra khỏi chiếc xe limo màu đen ánh kim lấp lánh và chào đón đại diện nhà máy. Sau khi bắt tay, một trong những thành viên của nhà sản xuất xe hơi số 1 của Đức nói với ông Putin bằng tiếng Đức rằng ông có "một chiếc xe thật đẹp".

{keywords}
Tổng thống Putin thăm nhà máy Mercedes-Benz ở tỉnh Mátxcơva. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin cũng trả lời bằng tiếng Đức, tự hào nói: "Ja, sehr schon - Vâng, nó rất đẹp".

{keywords}
Chủ tịch hội đồng quản trị Daimler AG Dieter Zetsche (trái), Tổng thống Vladimir Putin (giữa) và Bộ trưởng Kinh tế Năng lượng Đức Peter Altmaier khai trương nhà máy. Ảnh: Sputnik

Tổng thống sau đó thăm dây chuyền lắp ráp, khu vực thử xe và ký vào một chiếc xe mới.

Nhà máy này sẽ là nơi lắp ráp những chiếc xe hạng sang của Mercedes-Benz cho thị trường nội địa Nga.

{keywords}
Ông Putin ký tên lên một chiếc xe mới. Ảnh: Sputnik

Vào tháng 6.2017, nhà sản xuất ôtô Đức Daimler đã bắt đầu xây dựng nhà máy đầu tiên tại Nga để sản xuất xe hơi Mercedes. Việc xây dựng bắt đầu theo hợp đồng đầu tư đặc biệt được ký vào tháng Hai cùng năm. 

Công suất theo thiết kế của nhà máy là 25.000 xe mỗi năm. Số lượng chỗ làm việc khi công ty triển khai toàn năng lực hoạt động sẽ vượt quá 1.000 người, đến cuối tháng 3, số lượng công nhân viên đã hơn 500 người.

(Theo Lao động)