Khúc cua tử thần với hàng loạt vụ tai nạn xảy đến.

Điều đáng nói, những người đi xe máy gặp tai nạn ở đó không phải ai cũng phóng nhanh. Có những ngươi đang đi với tốc độ bình thương nhưng cũng tự nhiên ngã ra đường dù không vấp phải đá hay có lực tác động nào hết.

Nhiều người cho rằng đoạn đường đó mới làm nên có đá dăm. Người ta phóng xe đi vấp phải đá nên bị ngã. Số khác lại nghĩ đến chuyện phải chăng có chiếc xe chở dầu nào đó đi qua, có dầu trên mặt đường nên người đi xe trượt ngã. Số khác cho rằng kết cấu mặt đường có vấn đề nên mới xảy đến các sự việc trên.

Hiện tại, vẫn chưa có lời giải thích nào thực sự hợp lý cho nguyên nhân tai nạn trên quãng đường này. Tuy vậy, khi tham gia giao thông chúng ta nên chú ý an toàn nhiều hơn, đi chậm và không nên lơ là, tránh sự việc đáng tiếc xảy đến.

(Theo Thế Giới Trẻ)