Hãng xe Mỹ vừa phát đi lệnh triệu hồi đối với mẫu xe SUV cỡ lớn Explorer phiên bản từ 2011 đến 2013 tại khu vực Bắc Mỹ. Nguyên nhân là những tay đòn của hệ thống treo sau do ZF sản xuất có nguy cơ bị kẹt chặt, dẫn đến nứt gãy.

{keywords}
Có tổng cộng 126.003 chiếc Ford Explorer thuộc diện triệu hồi.

Cụ thể, việc triệu hồi ảnh hưởng đến 39.747 chiếc phiên bản năm 2011; 41.572 chiếc phiên bản 2012 và 44.714 chiếc phiên bản 2013. Các xe Ford Explorer này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 17/5/2010 đến ngày 3/9/2012.

{keywords}
Lỗi phát sinh từ hệ thống treo phía sau khi các tay đòn có nguy cơ kẹt, dẫn đến gãy khi vận hành.

Theo báo cáo của Ford, khớp nối tay đòn phía sau sau dễ bị kẹt ở những khu vực có độ ẩm hoặc hơi muối cao, nhất là ở một số khu vực được rải muối trên mặt đường để tránh trơn trượt vào mùa đông. Việc kẹt lâu có thể khiến cánh tay đòn bị gãy, dẫn tới nguy cơ va chạm trên đường.

Những xe thuộc diện phải triệu hồi sẽ được thông báo chính thức đến chủ xe vào 1/11 tới. Các kỹ thuật viên của Ford sẽ kiểm tra hệ thống treo nói trên và nếu cần thiết, hãng sẽ tiến hành thay thế phụ tùng miễn phí.

Nguyễn Hoàng (theo Carscoops)

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Xi-nhan trái nhưng rẽ phải, gần 90.000 xe Kia Sedona phải triệu hồi

Xi-nhan trái nhưng rẽ phải, gần 90.000 xe Kia Sedona phải triệu hồi

Hãng xe Kia có đang có lệnh triệu hồi 88,576 chiếc Sedona sản xuất từ 2015-2017 do một lỗi khá hy hữu là đèn báo rẽ có thể nhấp nháy sai hướng.